Móng Cái ngăn chặn khai thác thủy sản trái phép: Còn nhiều khó khăn

Mặc dù thời gian qua, các lực lượng chức năng trên địa bàn TP Móng Cái đã tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, xử lý các vi phạm, song tình trạng khai thác thủy sản theo hình thức tận diệt vẫn ngang nhiên diễn ra.

Đồn Biên phòng Trà Cổ bắt giữ phương tiện khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển thuộc phường Bình Ngọc, ngày 1/6/2019.

Đồn Biên phòng Trà Cổ bắt giữ phương tiện khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển thuộc phường Bình Ngọc, ngày 1/6/2019.

Theo phản ánh của người dân, trên vùng biển thuộc các phường Bình Ngọc, Trà Cổ (TP Móng Cái) xuất hiện một số phương tiện khai thác thủy sản bằng các ngư cụ, hình thức, nghề bị cấm, như te điện, xiệc điện, lờ dây, nghề cào, diễn ra khá phổ biến. Các phương tiện này chủ yếu hoạt động vào ban đêm, khiến công tác kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn.

Vào khoảng 9 giờ ngày 1/6/2019, trong khi tuần tra trên vùng biển ven bờ thuộc khu vực bãi Đá Đen, phường Bình Ngọc, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Trà Cổ phát hiện 2 tàu khai thác thủy sản bằng nghề cào - một trong những nghề thuộc Danh mục nghề, ngư cấm sử dụng khai thác thủy sản của Bộ NN&PTNT (Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT), là tàu TB-10298TS do Đào Văn Hà (SN 1973, xã Liên Hòa, TX Quảng Yên) làm chủ; tàu QN-1028TS, do Nguyễn Đức Xuân (SN 1991, trú xã Phong Hải, TX Quảng Yên) làm chủ. 2 chủ phương tiện khai nhận, mặc dù đã mua tàu mới, nhưng vẫn khai thác thủy sản bằng nghề cào vì đang gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển đổi nghề nghiệp.

Tang vật thu giữ trên tàu TB-10298TS: Gần 200kg ốc và lưới cào.

Đây chỉ là một trong số rất nhiều vụ khai thác thủy sản bằng ngư cụ, hình thức bị cấm mà lực lượng chức năng trên địa bàn TP Móng Cái phát hiện, xử lý. Theo báo cáo của UBND TP Móng Cái, từ năm 2018 đến nay, các ngành chức năng, các xã, phường của thành phố đã xử lý hơn 200 vụ vi phạm các quy định về khai thác thủy sản, xử phạt hành chính hơn 510 triệu đồng.

Trong đó, Đồn Biên phòng Trà Cổ xử lý 27 vụ, tịch thu và tiêu hủy 1 khẩu súng bắn điện, 19 bộ quần áo lặn, 20 kính lặn, 36 đai chì, 55kg chì và nhiều dụng cụ khác. Đồn Biên phòng Vạn Gia xử lý 17 vụ, tịch thu và tiêu hủy 11 bộ áo lặn, 10 đai chì, 4 kích điện, 4 bộ ắc quy, 1 súng bắn điện, 500 lồng bát quái... UBND xã Vạn Ninh lập biên bản 110 trường hợp vi phạm lấn chiếm bãi triều nuôi nghêu, ngao; trong đó có 87 hộ dân lấn chiếm 115ha bãi triều thôn Nam, 23 trường hợp lấn chiếm bãi triều khu cửa sông Ka Long giáp ranh phường Bình Ngọc, xã Hải Xuân. Đoàn liên ngành thành phố ra quân xử lý 11 trường hợp vi phạm: 2 trường hợp khai thác thủy sản bằng nghề lặn; 3 vụ lấn chiếm mặt nước nuôi trồng thủy sản; 2 vụ khai thác thủy sản không có giấy phép; 4 vụ khai thác cát.

Tình trạng ngư dân sử dụng lờ dây đánh bắt thủy sản diễn ra công khai tại Móng Cái.

Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 1/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh, TP Móng Cái đã tập trung tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đối với các địa phương và ngư dân. Đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, tiếp nhận thông tin và xử lý vi phạm trong lĩnh vực khai thác thủy sản.

Mặc dù vậy, tình trạng vi phạm các quy định về khai thác thủy sản tại địa phương vẫn diễn ra. Nguyên nhân được xác định là do Móng Cái có bờ biển dài trên 50km, hiện có nhiều phương tiện công suất lớn từ địa phương khác đến khai thác thủy sản mang tính hủy diệt; các hoạt động này thường diễn ra vào ban đêm..., ảnh hưởng nhiều đến việc nắm bắt thông tin, xử lý vi phạm của ngành chức năng và các địa phương.

Hữu Việt

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/201906/mong-cai-ngan-chan-khai-thac-thuy-san-trai-phep-con-nhieu-kho-khan-2445897/