Móng Cái: Phát huy sức mạnh nhân dân trong phòng, chống tội phạm

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn TP Móng Cái lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ được đổi mới thường xuyên, phát huy được sức mạnh của quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật...

Lãnh đạo TP Móng Cái khen thưởng các điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 5 năm (2015-2020).

Trong 5 năm qua, các ngành thành viên BCĐ 138 thành phố và BCĐ các xã, phường đã tổ chức 112 hội nghị, diễn đàn về tuyên truyền, giáo dục pháp luật với hơn 20.000 lượt người tham dự; 15 buổi ra quân diễu hành, phát động các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; phát trên 2.000 tin, bài trên Cổng thông tin điện tử thành phố và loa phát thanh tại các xã, phường...

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, từ năm 2014 TP Móng Cái đã sáp nhập các Ban chỉ đạo (BCĐ): Phòng, chống tội phạm; Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thành BCĐ Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (BCĐ 138 thành phố). Đồng thời chỉ đạo các xã, phường kiện toàn BCĐ 138 đảm bảo theo quy định.

Qua đó, Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ hằng năm có bước phát triển mới, phong trào từng bước được nâng lên với tính xã hội hóa ngày càng cao; nhiều mô hình, tổ chức quần chúng được xây dựng, phát huy hiệu quả, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Hiện thành phố có 14 mô hình phong trào hoạt động hiệu quả (cấp thành phố 1, cấp xã 13), như: “Kết nối giữa cảnh sát khu vực và nhân dân qua mạng xã hội phục vụ công tác đảm bảo ANTT”, “Tổ nhân dân tự phòng, tự quản, tự hòa giải giữ gìn ANTT”, “Tự quản về ANTT tại các cơ quan, doanh nghiệp”, “Mô hình đảm bảo trật tự ATGT do cựu chiến binh làm nòng cốt”...

Qua tin báo của nhân dân, các đối tượng nhập cảnh trái phép bị Công an TP Móng Cái bắt giữ ngày 29/7/2020. Ảnh: Vân Anh

Ủy ban MTTQ và các ngành, tổ chức thành viên BCĐ thành phố lồng ghép, gắn kết vận động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội với các phong trào khác theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành.

Tiêu biểu: Ủy ban MTTQ thành phố tổ chức 340 cuộc vận động tập trung với trên 6.000 lượt người tham gia. Hội LHPN thành phố chủ trì thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2020/NQLT giữa Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”; duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của 20 CLB phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em, 19 “Chi hội nòng cốt thực hiện và chấp hành pháp luật” gắn với thực hiện mô hình “Quản lý thanh thiếu niên có nguy cơ làm trái pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội”...

Hội LHPN tỉnh khen thưởng các chị Vy Thị Hương, Trịnh Thị Liều đã phát hiện, tố giác 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ảnh: Vi Thu (Trung tâm TT-VH Móng Cái).

Ngày 29/7 vừa qua, chị Vy Thị Hương, hội viên phụ nữ chi 5 (xã Hải Đông, TP Móng Cái) khi đang khai thác thủy sản tại bãi biển khu vực thôn 2 (xã Hải Đông), phát hiện một tàu lạ chở 6 người di chuyển từ phía biển vào khu vực đất liền có dấu hiệu khả nghi, ngay lập tức thông tin cho chị Trịnh Thị Liều (hội viên phụ nữ chi 5, xã Hải Đông) để báo cáo cho cơ quan chức năng. Sau khi nhận thông tin, lãnh đạo xã Hải Đông đã thông tin cho Công an TP Móng Cái, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng vào cuộc khoanh vùng, bao vây. Đến 10h cùng ngày đã ngăn chặn, bắt giữ 6 người trên tàu (đều là công dân Trung Quốc) nhập cảnh trái phép vào TP Móng Cái; bắt giữ chủ tàu, lái xe taxi vận chuyển người trái phép...

Trong 5 năm qua, nhân dân trên địa bàn đã cung cấp hàng nghìn nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan công an điều tra làm rõ 1.450/1.590 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội (đạt 91,2%); cung cấp thông tin và tham gia bắt giữ 560 vụ án về ma túy, 896 vụ buôn lậu trốn thuế và vi phạm pháp luật về môi trường, 154 đối tượng truy nã, vận động 20 đối tượng truy nã ra đầu thú. Các đoàn thể quần chúng Hội CCB, Đoàn Thanh niên, Hội LHPN, người có uy tín ở khu dân cư, vùng đồng bào dân tộc thiểu số... nhận cảm hóa giáo dục tại cộng đồng hơn 500 lượt người vi phạm về ANTT...

Trung Thành

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/phap-luat/202008/mong-cai-phat-huy-suc-manh-nhan-dan-trong-phong-chong-toi-pham-2497600/