Móng Cái: Tái diễn khai thác thủy sản trái phép

Thời gian qua, tình trạng ngư dân khai thác thủy sản bằng nghề, ngư cụ cấm vẫn diễn ra ngang nhiên trên các vùng biển của TP Móng Cái.

Tại vùng biển thuộc phường Bình Ngọc (TP Móng Cái), ngư dân ngang nhiên khai thác thủy sản bằng nghề giã cào (thuộc Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng).

Tại vùng biển thuộc phường Bình Ngọc (TP Móng Cái), ngư dân ngang nhiên khai thác thủy sản bằng nghề giã cào (thuộc Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng).

Theo phản ánh của người dân, tại vùng biển thuộc các xã, phường: Vĩnh Thực, Vĩnh Trung, Bình Ngọc, Trà Cổ, Hải Tiến, Vạn Ninh…, thường xuyên xuất hiện các phương tiện sử dụng các ngư cụ cấm như te điện, xiệc điện, lờ dây để khai thác thủy sản. Tình trạng khai thác thủy sản bằng các nghề, ngư cụ cấm ngang nhiên diễn ra cả ban ngày và ban đêm.

Có mặt tại bãi biển Đầu Đông (xã Vĩnh Thực, TP Móng Cái) vào buổi chiều các ngày 20 và 21/10, chúng tôi chứng kiến hàng chục chiếc tàu “khán” điện (te điện, xiệc điện) đang khai thác thủy sản trên vùng biển này. Anh Trần Văn Vương (thôn 2, xã Vĩnh Thực) cho biết: "Tại khu vực này luôn có hàng chục tàu "khán điện" khai thác thủy sản theo hình thức tận diệt. Hoạt động này diễn ra cả ban ngày và ban đêm. Tôi làm nghề khai thác thủy sản tại vùng biển này đã nhiều năm, nhưng khoảng từ hơn 1 năm nay, mỗi khi khai thác gần các tàu này rất nguy hiểm. Nhiều lần chúng tôi bị các tàu này rượt đuổi. Điều khó hiểu là không thấy có lực lượng chức năng nào kiểm tra, xử lý...".

Tàu "khán" điện đỗ tại khu vực Cống Cách, xã Vĩnh Trung, TP Móng Cái. (Ảnh chụp ngày 21/10/2019)

Chở chúng tôi đi một vòng từ bãi biển Đầu Đông sang khu vực Cống Cách (xã Vĩnh Trung), ông Hứa Văn Gái, một lão ngư ở xã Vĩnh Thực, chốc chốc lại chỉ tay cho chúng tôi thấy những chiếc tàu "khán" điện đang khai thác, một số tàu "khán" điện, tàu "lặn" đang nghỉ ngơi sau một đêm khai thác. "Các tàu này ngang nhiên khai thác tận diệt thủy sản từ rất lâu. Ngư dân chúng tôi đã nhiều lần phản ánh tới chính quyền địa phương. Sau mỗi lần kiểm tra của tỉnh, thành phố, hoạt động này tạm ngừng mấy hôm, sau đó đâu lại vào đấy"- ông Gái cho biết.

Theo báo cáo của Phòng Kinh tế TP Móng Cái, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng và các địa phương đã xử lý 41 vụ vi phạm trong khai thác thủy sản; tịch thu 12 giã cào, 9 kích điện, 200m dây điện, 110m ống dẫn khí, 3 kính lặn, 4 bình ắc quy, 2 đèn pin, 1 bình nén khí; hoàn trả môi trường hơn 300kg ốc điếu. Riêng trong tháng 9/2019, các đơn vị chức năng đã xử lý 8 vụ vi phạm/12 đối tượng, phạt vi phạm hành chính 178,3 triệu đồng, tịch thu 2 kích điện, 1 bình ắc quy, 1 súng bắn điện, 50m dây điện, 50m ống dẫn khí, 1 bình nén khí. UBND xã Vạn Ninh đã lập biên bản 110 trường hợp vi phạm lấn chiếm bãi triều nuôi nghêu, ngao; trong đó có 87 hộ dân lấn chiếm bãi triều thôn Nam (xã Vạn Ninh) với diện tích 115ha, 23 trường hợp lấn chiếm bãi triều khu cửa sông Ka Long giáp ranh phường Bình Ngọc (xã Hải Xuân).

Tàu khai thác thủy sản bằng lờ dây, neo đậu tại bến Mũi Ngọc, phường Bình Ngọc. (Ảnh chụp ngày 21/10/2019)

Ông Dương Trí Tuệ, Trưởng Phòng Kinh tế TP Móng Cái, cho biết: Để ngăn chặn tình trạng khai thác thủy sản trái phép, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm chung tay bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản của ngư dân. Đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, phường tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Tuy nhiên tình trạng khai thác thủy sản bằng nghề, ngư cụ cấm vẫn diễn ra do nhiều nguyên nhân. Trong đó phải kể đến việc một số xã, phường ven biển chưa thực hiện đúng thẩm quyền được phân cấp theo Quyết định số 2418/QĐ-UBND (ngày 26/10/2014) của UBND tỉnh “Về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”. Bên cạnh đó, điều kiện vật chất, kinh phí, phương tiện, thiết bị phục vụ cho công tác kiểm tra, xử lý còn khó khăn. Lực lượng biên phòng, công an kiểm tra, xử lý chưa thường xuyên, liên tục. Các chủ phương tiện vi phạm, khi phát hiện lực lượng kiểm tra thường trốn tránh sang các địa phương lân cận; có những đối tượng rất manh động, liều lĩnh chống lại lực lượng chức năng khi bị kiểm tra...

Hữu Việt

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/201910/mong-cai-tai-dien-khai-thac-thuy-san-trai-phep-2458762/