Mong muốn báo chí đồng hành vì mục tiêu chung!

Chiều 03/1, trao đổi với các cơ quan thông tấn, báo chí, các phóng viên chuyên trách đưa tin hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đánh giá cao vai trò của các cơ quan báo chí và mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp hiệu quả với Văn phòng Chính phủ trong công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận giữa Chính phủ, người dân và doanh nghiệp.

Tại cuộc gặp mặt nhân dịp đầu năm mới 2020, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng chuyển lời chúc mừng năm mới của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến các cơ quan thông tấn, báo chí, các phóng viên, nhà báo và cho biết Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao vai trò và kết quả trong công tác thông tin, tuyên truyền của các cơ quan báo chí trong năm qua.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Các cơ quan báo chí cần phát hiện kịp thời, phản ánh trung thực “dòng chảy” cuộc sống, tạo sự đồng thuận và niềm tin của xã hội, tạo nên một khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Các cơ quan báo chí cần phát hiện kịp thời, phản ánh trung thực “dòng chảy” cuộc sống, tạo sự đồng thuận và niềm tin của xã hội, tạo nên một khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng

"Thủ tướng khẳng định trong những năm qua, các cơ quan báo chí luôn là kênh thông tin chính thống, hiệu quả, luôn đồng hành cùng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kịp thời chuyển tải những thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, đặc biệt là những chủ trương, chính sách của Chính phủ, Thủ tướng tới người dân và cộng đồng doanh nghiệp” – Bộ trưởng Mai Tiến Dũng dẫn lời Thủ tướng và nhấn mạnh thêm, thông qua các cơ quan báo chí, người dân, doanh nghiệp kịp thời nắm bắt và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Bên cạnh đó, thông qua báo chí, nhất là những thông tin phản ánh các vấn đề bức xúc trong xã hội, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã kịp thời có những giải pháp xử lý, giải quyết và đưa ra những định hướng chính sách phù hợp.

Tại buổi gặp mặt, nhắc lại một số chỉ tiêu chính trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, như: Hoàn thành 12/12 chỉ tiêu Quốc hội giao, trong đó 7 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch; tăng trưởng GDP cao hàng đầu thế giới, đạt trên 7 %; lạm phát (CPI) được kiểm soát ở mức thấp, chỉ 2,79 % - thấp nhất trong vòng 3 năm qua; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng 10 % so với năm 2018, đạt 507 tỷ USD; chất lượng cuộc sống của nhân dân khắp mọi miền của đất nước nước cải thiện; hoạt động đối ngoại đạt nhiều thành tựu, giúp uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao; cải cách hành chính được đẩy mạnh với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm… Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, đây là kết quả có được từ những chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, sự tham gia tích cực của người dân, cộng đồng doanh nghiệp; trong đó, có vai trò hết sức quan trọng của các cơ quan thông tấn, báo chí.

Về kế hoạch năm 2020, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhắc lại, đây là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng với đất nước ta: năm khép lại kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2015 – 2020; năm diễn ra nhiều ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, như: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng; 70 năm ngày thành lập nước; 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và Quốc hội khóa XV… Và 2020 cũng là năm Việt Nam vinh dự đảm nhận đồng thời cả hai trọng trách là Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc… Do đó, cùng với toàn Đảng, toàn dân, Chính phủ xác định 2020 là năm đột phá, hiệu quả với những nhóm nhiệm vụ cụ thể được thể hiện trong Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã - hội và dự toán ngân sách Nhà nước và Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

“Văn phòng Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện tốt hơn, phối hợp chặt chẽ hơn, đồng hành cùng với cơ quan, phóng viên báo chí trong công tác thông tin tuyên truyền” – Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định và mong muốn các cơ quan báo chí, các phóng viên tiếp tục đồng hành cùng với Chính phủ, Thủ tướng phủ, Văn phòng Chính phủ để kịp thời thông tin hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thành kế hoạch năm 2020.

Hoàng Châu

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/mong-muon-bao-chi-dong-hanh-vi-muc-tieu-chung-131000.html