Mong muốn chợ mới có mái che nắng mưa

Nhiều hộ tiểu thương ở chợ Mỹ Thọ (huyện Cao Lãnh) đồng loạt ký vào đơn kiến nghị chính quyền địa phương, cơ quan có thẩm quyền, xin được ở lại chỗ chợ cũ mua bán đến khi chợ mới có mái che mưa nắng sẽ chấp hành di dời.

Tiểu thương chợ Mỹ Thọ

Chỗ chợ mới chuẩn bị di dời khoảng 200 hộ tiểu thương nhưng không có mái che

Chỗ chợ mới chuẩn bị di dời khoảng 200 hộ tiểu thương nhưng không có mái che

Theo tìm hiểu, ngày 28/6/2019, UBND huyện Cao Lãnh chấp thuận chủ trương di dời các hộ tiểu thương mua bán tại đường 26/3, đường Phạm Hữu Lầu nối dài, đến mua bán tạm tại Khu đô thị bờ Nam của thị trấn Mỹ Thọ. Theo đó, UBND huyện Cao Lãnh giao Ban quản lý chợ Mỹ Thọ phối hợp với UBND thị trấn Mỹ Thọ và các đơn vị có liên quan khẩn trương lập kế hoạch, thông báo và tổ chức di dời khoảng 200 hộ tiểu thương đến chỗ chợ mới.

Ban Quản lý chợ Mỹ Thọ đã tiến hành cho các hộ tiểu thương bốc thăm giao lô để di dời đến chỗ chợ mới. Mỗi hộ tiểu thương nhận mặt bằng là 4m2 và chỉ được che dù khi mua bán, nên nhiều hộ tiểu thương chưa đồng ý. “Không phải không đi, chúng tôi cũng thống nhất đi, nhưng chỗ chợ mới không có mái che, nắng mưa chịu gì nổi và nghe nói chỉ là chợ tạm thời. Khi thời tiết mưa bão che dù rất nguy hiểm. Chúng tôi xin ở lại chỗ chợ cũ mua bán khi nào có chủ trương dời đến chợ cố định, chứ dời tạm thời sau này di dời tiếp đi chỗ khác nữa thì làm sao bán buôn được. Chỗ mua bán phải ổn định, mỗi lần di dời là mỗi lần khó khăn cho các tiểu thương” - tiểu thương Đinh Thị Điểm (67 tuổi) bày tỏ.

Tiểu thương Nguyễn Thị Kim Bằng (58 tuổi) mua bán tại chợ Mỹ Thọ đã hơn 10 năm cho biết: “Chủ trương của Ban quản lý chợ Mỹ Thọ di dời đến chỗ chợ mới, chúng tôi đồng ý thực hiện nhưng đến điểm mới không có mái che mưa nắng làm ảnh hưởng đến hoạt động mua bán. Tiểu thương chúng tôi tự làm mái che thì Ban Quản lý chợ không cho, do đó chúng tôi kiến nghị được ở lại chỗ chợ cũ buôn bán để mưu sinh”.

Ông Huỳnh Minh Đức - Phó trưởng Ban quản lý chợ Mỹ Thọ cho biết, do việc mua bán chiếm lề đường và đường nhỏ hẹp nên chúng tôi thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND huyện Cao Lãnh và Phòng Kinh tế và Hạ tầng di dời các hộ tiểu thương đến chỗ chợ mới. Hiện tại, chỗ chợ mới không làm mái che do đây là khu bán tạm nên tiểu thương chỉ được che dù để mua bán. Khi di dời ổn định, chúng tôi tiếp tục kiến nghị UBND huyện Cao Lãnh xin chủ trương làm mái che.

Những hộ tiểu thương ở chợ Mỹ Thọ đã mua bán ổn định trong nhiều năm qua, nay phải di dời đến chỗ chợ mới chưa đủ cơ sở vật chất đảm bảo việc mua bán nên họ chưa thống nhất là điều tất nhiên. “Di dời ra chỗ chợ mới không có mái che, không điện, nước. Chúng tôi ở chỗ cũ mua bán được cả ngày, còn đến điểm mới không có mái che thì làm sao bán hàng hóa cả ngày được. Việc bốc thăm phân lô không công bằng giữa các hộ tiểu thương và diện tích mặt bằng 4m2 quá nhỏ không đủ bày hàng hóa” - tiểu thương Lâm Thanh Nhờ (45 tuổi) nói.

Nhiều hộ tiểu thương mong muốn khi di dời đến chỗ chợ mới cần có đủ cơ sở vật chất để hoạt động mua bán diễn ra được thuận lợi. Thiết nghĩ, chính quyền địa phương nên xem xét thấu tình đạt lý, tránh gây sự bức xúc và ảnh hưởng đến đời sống của các hộ tiểu thương.

DƯƠNG ÚT

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/mong-muon-cho-moi-co-mai-che-nang-mua-85486.aspx