Mong muốn đóng góp cho sự hưng thịnh của Thủ đô

Trong khuôn khổ Hội nghị 'Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển' vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao Bằng khen cho đại diện Tập đoàn BRG - Chủ tịch Nguyễn Thị Nga, ghi nhận những thành tích đóng góp và nỗ lực của tập đoàn trong công tác an sinh và phát triển của xã hội.

Dự án thành phố thông minh tại Đông Anh, Hà Nội có tổng mức đầu tư 4,138 tỷ USD.

Tập đoàn BRG đang triển khai nhiều dự án lớn tại thành phố Hà Nội, tiêu biểu như liên doanh với Tập đoàn Sumitomo hàng đầu Nhật Bản trong dự án Thành phố thông minh phía Bắc Hà Nội với tổng mức đầu tư lên tới gần 4,2 tỷ USD; Công viên trong nhà Sanrio Hello Kitty World Hanoi by BRG… Những dự án này được đánh giá sẽ trở thành đòn bẩy cho phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và du lịch không chỉ của thành phố Hà Nội mà còn của cả Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển”, các công ty thành viên của Tập đoàn BRG đã nhận quyết định chủ trương đầu tư các dự án tổ hợp khách sạn và trung tâm thương mại đẳng cấp mới, tạo ra những điểm nhấn mới cho Hà Nội, đáp ứng nhu cầu về dịch vụ lưu trú và nghỉ dưỡng ngày càng cao của khách trong nước và quốc tế đến với Thủ đô.

“Tập đoàn BRG tự hào là một trong những nhà đầu tư tích cực của Hà Nội với mục tiêu đóng góp cho sự phát triển, hưng thịnh của Thủ đô. Có được thành công như ngày nay, không thể chỉ dựa vào nỗ lực của các thành viên trong tập đoàn, mà còn là sự hỗ trợ của các cơ quan ban, ngành, trung ương và đặc biệt là sự hỗ trợ của chính quyền thành phố Hà Nội giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp”, bà Nguyễn Thị Nga chia sẻ.

Doanh nhân Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG từng được Tạp chí Forbes bình chọn là một trong 50 người phụ nữ quyền lực nhất châu Á. Đặc biệt, mới đây, tại Hội nghị Doanh nhân nữ 2020 diễn ra tại Philippines, bà Nguyễn Thị Nga là nữ doanh nhân Việt Nam đầu tiên được vinh danh tại giải thưởng danh giá Nữ doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn khu vực ASEAN.

Bà Nguyễn Thị Nga được biết đến nhiều nhất với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn BRG. Hệ sinh thái BRG Group do bà làm Chủ tịch gồm hàng loạt doanh nghiệp lớn nhỏ, thuộc rất nhiều lĩnh vực khác nhau như: Ngân hàng; bất động sản; sản xuất; khách sạn - nghỉ dưỡng... Trong đó, SeABank, từ một ngân hàng nhỏ ở thành phố Hải Phòng, hiện đã trở thành một ngân hàng tư nhân năng động với số vốn lên đến gần 9.400 tỷ đồng.

Còn Tập đoàn BRG đã đạt được rất nhiều thành công ấn tượng, trong đó có cái bắt tay “tỷ đô” cùng Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) với tham vọng biến khu vực phía Bắc Hà Nội trở thành thành phố thông minh đầu tiên của Việt Nam. Ở đơn vị nào, lĩnh vực nào, bà cũng khẳng định được tầm nhìn và bản lĩnh của mình khi không chỉ đưa doanh nghiệp phát triển thành công mà còn đóng góp hết mình cho công tác an sinh và sự phát triển của xã hội.

Làm chủ tịch của một tập đoàn lớn, bà Nguyễn Thị Nga chưa khi nào cho phép mình “đầu hàng", mà ý thức quyết tâm và tiếp tục chiến đấu luôn thôi thúc mạnh mẽ trong tâm thức nữ doanh nhân này.

Hiền Thanh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doanh-nghiep/972020/mong-muon-dong-gop-cho-su-hung-thinh-cua-thu-do