Mong muốn không thành của Messi về Ronaldo

Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đã thi đấu đỉnh cao rất lâu nhưng chưa bao giờ là đồng đội của nhau, dù M10 rất thích ý tưởng này.

Trước đây, Lionel Messi thừa nhận rằng anh muốn gọi Cristiano Ronaldo là đồng đội, nhưng khi cựu ngôi sao 37 tuổi của Manchester United sắp đến Saudi Arabia, mong muốn của Messi nhiều khả năng sẽ không bao giờ xảy ra.

Messi và Ronaldo đã “đấu trí” với nhau trong suốt hai thập kỷ và tạo ra một trong những cuộc so tài lớn nhất làng thể thao khi cả hai còn chơi cho Barcelona và Real Madrid tại La Liga. Với việc cả hai giành tổng cộng 12 Quả bóng Vàng thế giới – Ballon d’Or, Messi và Ronaldo được coi là hai trong số những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại.

Ronaldo và Messi đã 'so tài' với nhau trong hơn 1 thập kỷ và cùng nhau giành tổng cộng 12 quả bóng vàng thế giới. ẢNH: GETTY

Ronaldo và Messi đã 'so tài' với nhau trong hơn 1 thập kỷ và cùng nhau giành tổng cộng 12 quả bóng vàng thế giới. ẢNH: GETTY

Cả hai có lượng fan hùng hậu nhất làng bóng đá, nếu không muốn nói là cả thế giới. Nhiều người hâm mộ mong muốn thấy Messi và Ronaldo sát cánh với nhau chung một màu áo tại CLB. Và Messi không phải là ngoại lệ.

Hôm nay (23-12), tờ Mirror (Anh) đã chia sẻ bài viết mong muốn làm đồng đội với Ronaldo của Messi trước đây, trong bối cảnh Ronaldo sắp đến Saudi Arabia thi đấu khiến ‘cuộc hẹn chung đội’ giữa hai siêu sao không bao giờ thành hiện thực.

Vào năm 2015, khi cả hai đang thống trị La Liga với Messi tại Barcelona và Ronaldo tại Real Madrid, nhà vô địch World Cup 2022 thừa nhận rằng anh muốn chơi cùng một đội với đối thủ lâu năm của mình.

Khi được truyền thông gợi ý ý tưởng về việc Messi và Ronaldo ở chung 1 đội, Messi trả lời: ‘Vâng, tất nhiên. Tôi luôn thích chơi với những người giỏi nhất và anh ấy (Cristiano Ronaldo) là một trong số họ.

Tôi nghĩ sẽ rất khó để chúng tôi thi đấu trong cùng một CLB, nhưng rõ ràng là tôi muốn. Tôi đã may mắn được chơi và tham gia với nhiều người rất tốt, những cầu thủ giỏi và rõ ràng là tôi cũng muốn làm đồng đội với Ronaldo’.

Messi rất thích ý tưởng ở chung đội với Ronaldo. ẢNH: GETTY

Lionel Messi hiện đang thi đấu tại thủ đô Paris nước Pháp cho Paris Saint-Germain (PSG). Trước đó, có tin đồn cả hai có thể ở chung phòng thay đồ, vì PSG là một trong số ít đội bóng đủ khả năng trả lương cho cả Messi lẫn Ronaldo và đưa cả hai về chung… ‘một nhà’.

Ronaldo đã đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng sớm với Manchester United sau khi anh thực hiện cuộc phỏng vấn với Piers Morgan chỉ trích ‘quỷ đỏ’ thành Manchester trước thềm World Cup 2022.

Ronaldo hiện là cầu thủ tự do và đang tìm kiếm bến đỗ mới cho mình. Tuy nhiên, đội chủ sân Parc des Princes cũng giống như nhiều CLB hàng đầu thế giới khác không còn quan tâm đến 1 cầu thủ 37 tuổi sa sút phong độ như Ronaldo.

Bây giờ, có vẻ như Ronaldo đã sẵn sàng đến một giải đấu ít cạnh tranh hơn để dưỡng già. Theo đó, truyền thông quốc tế đưa tin rầm rộ vài ngày nay về việc Ronaldo sắp gia nhập CLB Al-Nassr của Saudi Arabia với bản hợp đồng 7 năm trị giá kỷ lục thế giới 1 tỉ bảng Anh.

Cristiano Ronaldo sẽ thi đấu với tư cách cầu thủ trong 2,5 năm trước khi chuyển sang vai trò đại sứ cho Saudi Arabia trong hợp đồng còn lại với mức lương được hứa hẹn cao hơn.

Ronaldo đã chia tay MU và đang là cầu thủ tự do. ẢNH: GETTY

Điều đó đồng nghĩa mỗi năm Cristiano Ronaldo bỏ túi 175 triệu Anh, trong khi trước đó Ronaldo nhận mức lương cao nhất Premier League tại đội chủ sân Old Trafford chỉ có 26 triệu bảng Anh/năm.

Đáng chú ý, theo công bố mới nhất của Forbes, chính Lionel Messi là người đang hưởng mức lương cao nhất làng bóng đá năm 2022 với 62 triệu bảng Anh. Nhưng bây giờ, con số này sẽ kém Ronaldo đến hơn 100 triệu bảng Anh/năm nếu CR7 gia nhập Al-Nassr.

Vẫn còn một cơ hội khác để Lionel Messi làm đồng đội của Cristiano Ronaldo, nhưng nó sẽ diễn ra bên ngoài sân cỏ. Gần đây, Lionel Messi đã đồng ý quảng bá cho Saudi Arabia với mục tiêu giúp quốc gia này giành quyền đăng cai World Cup 2030.

Nếu Ronaldo và Messi cùng giữ vai trò đại sứ cho Saudi Arabia, quốc gia Hồi giáo này sẽ có khả năng lớn tiếp bước Qatar đăng cai 1 kỳ World Cup. Huyền thoại bóng đá Pháp Zinedine Zidane từng ủng hộ Qatar trước khi họ thành công trong việc đăng cai World Cup 2022. FIFA sẽ công bố tên quốc gia đăng cai World Cup 2030 sau 2 năm nữa.

Messi đã giành World Cup, còn Ronaldo thì chưa. ẢNH: MIRROR

Trong khi đó, Lionel Messi được cho là sắp gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với PSG đến mùa hè năm 2024. Điều này dẫn đến việc Cristiano Ronaldo có thể phải ‘chờ thêm 1 thời gian ngắn’ nữa trước khi có thể hợp tác với Ronaldo trong 1 chiến dịch… ‘World Cup của Saudi Arabia’.

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/mong-muon-khong-thanh-cua-messi-ve-ronaldo-post713482.html