Mong muốn Phần thưởng Hạnh Đức được mở rộng ra các địa phương lân cận

Ngày 25/7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đã gặp gỡ bà Lâm Thanh Hương, Trưởng nhóm điều hành Phần thưởng Hạnh Đức. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Trần Thị Ngọc Diễm cùng tham dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang gặp gỡ bà Lâm Thanh Hương, Trưởng nhóm điều hành Phần thưởng Hạnh Đức

Tại buổi gặp gỡ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang đã đánh giá cao những đóng góp của Phần thưởng Hạnh Đức đối với sự nghiệp giáo dục tại địa phương. Đồng thời, cam kết sẽ cùng Quỹ Khuyến học tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức xét chọn một cách công khai, minh bạch, nhằm khuyến khích phong trào rèn luyện đạo đức, học lực trong học sinh các cấp học. Qua đó, chuyển lời cám ơn của lãnh đạo tỉnh An Giang đến bà con Kiều bào tại Mỹ, đã có những đóng góp tích cực cho quê hương Bác Tôn và mong muốn bà con sẽ tiếp tục hỗ trợ để duy trì hoạt động của Phần thưởng Hạnh Đức trong những năm tiếp theo.

Phần thưởng Hạnh Đức ra đời vào đầu năm học 2016-2017 trên địa bàn huyện Thoại Sơn, do bà Lâm Thanh Hương, nguyên Hiệu trưởng Cơ sở Giáo dục nội trú tình thương Khai Trí (huyện Thoại Sơn). Đến nay, Phần thưởng Hạnh Đức đã 4 lần trao thưởng. Tại mỗi lần trao thưởng, ngoài phần thưởng chính trị giá 2 triệu đồng cùng 1 quyển sách “Tâm hồn cao thượng”, Ban Tổ chức phần thưởng còn trao các giải khuyến khích để động viên các em.

Theo đó, bà Lâm Thanh Hương, Trưởng nhóm điều hành Phần thưởng Hạnh Đức mong muốn mở rộng hoạt động trao thưởng sang các địa phương lân cận, nhằm mục đích hỗ trợ nhiều hơn nữa các học sinh nghèo, có nghị lực vượt khó, có hạnh kiểm tốt, đạo đức trong sáng, có khả năng trở thành những tài năng của đất nước sau này.

Để được xét nhận phần thưởng, học sinh ở các trường THCS, THPT phải có học lực loại giỏi, hạnh kiểm đạt loại ưu. Dự kiến, trong dịp khai giảng năm học mới 2022-023, Phần thưởng Hạnh Đức sẽ trao thưởng lần thứ 5.

MINH HIỂN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/mong-muon-phan-thuong-hanh-duc-duoc-mo-rong-ra-cac-dia-phuong-lan-can-a338879.html