Mong nhanh thực hiện

Hai Phiếm mừng lắm:

- Bộ Công Thương muốn bãi bỏ 1/3 số thủ tục điều kiện kinh doanh đã quy định!

- Về hưu rồi, không buôn bán, liên quan gì tới bác mà mừng vậy?

- 1/3 của 1.216 thủ tục đang có là tháo bỏ hơn 400 rào cản các doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp bớt đi rào cản tức là bớt đi việc bôi trơn, giá thành sản phẩm sẽ giảm, sao lại không ảnh hưởng tới người tiêu dùng?

- Nhưng thủ tục cũng là từ các nhà quản lý trong Bộ này đề ra! Càng rắc rối, lắm hàng rào thì họ mới nhận được “sự biết ơn” của doanh nghiệp sau khi “thông cảm”, linh hoạt giải quyết! Liệu Bộ có gặp sức ì của các đơn vị thuộc Bộ?

- Bác lại đa nghi! Chỉ cần Bộ trưởng kiên quyết thì những điều kiện kinh doanh vô lý, là giấy phép con sẽ không còn cản trở doanh nghiệp, kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế đất nước.

- Vẫn biết những điều kiện kinh doanh vô lý là mảnh đất màu mỡ cho tiêu cực nhưng cắt nó tức là cắt chính quyền lợi của những cá nhân và tập thể liên quan.

- Thế mới phải kiên quyết, ông bà nào lừng khừng thì cho nghỉ ngay.

- Việc bãi bỏ điều kiện kinh doanh còn là chủ trương lớn của Chính phủ, không lơ tơ mơ được đâu.

Hai Phiếm vớ lấy chai nước:

- Mong sao cho nhanh nhanh thành hiện thực! Và các bộ, ngành khác cũng rà soát bớt đi những thủ tục không cần thiết!

Cả Nghĩ

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/mong-nhanh-thuc-hien-n136288.html