Mộng Vân - mỹ nhân thập niên 90: Tuổi U60 thế nào sau ly hôn với doanh nhân Trung Quốc?

Mộng Vân - biểu tượng sắc đẹp thập niên 90: Làm mẹ đơn thân sau khi ly hôn với doanh nhân người Hong Kong (Trung Quốc). Tuổi U60 nhan sắc vẫn đỉnh cao, không mặn mà với nghệ thuật.

Mộng Vân: Nhan sắc đình đám của dòng phim "mỳ ăn liền" một thời

Nói đến dòng phim "mỳ ăn liền" làm mưa làm gió đời sống giải trí những năm cuối thập kỷ 1980, đầu thập kỷ 1990, không thể không nhắc đến Mộng Vân. Chị là một trong những ngôi sao màn bạc thời đó, bên cạnh Diễm Hương, Lý Hùng và sau đó là Việt Trinh...

Mộng Vân sinh năm 1969 trong gia đình gốc Huế, có một phần dòng máu của hoàng tộc. Chị lớn lên và học tập tại TP.HCM, từng là sinh viên trường Điện ảnh.

Mộng Vân sở hữu vẻ đẹp hiếm có với làn da nuột nà quý phái, gương mặt kiều kiễm, đài các, đặc biệt là đôi mắt hút hồn và làn môi cong quyến rũ. Nhan sắc này giúp chị luôn nổi bật và khác biệt dù đứng giữa dàn người đẹp. Mộng Vân từng tham gia và lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong (tiền thân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam).

Cùng với những mỹ nhân: Việt Trinh, Diễm Hương... Mộng Vân cũng là gương mặt quen thuộc trên các bìa báo, lịch treo tường thời bấy giờ. Nhờ xuất hiện trên lịch mà Mộng Vân được nhà sản xuất phim "Tình khúc 68" biết đến và mời chị đóng vai nữ chính (đóng cặp với Thương Tín) khi đang là sinh viên. Vai ca sĩ Đài Trang trong phim này giúp chị "một bước thành sao", trở thành diễn viên nữ được săn đón trong làng điện ảnh.

Khi tròn 20 tuổi, Mộng Vân dự thi Hoa hậu báo Tiền Phong (tiền thân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ngày nay) và lọt vào vòng chung kết

Khi tròn 20 tuổi, Mộng Vân dự thi Hoa hậu báo Tiền Phong (tiền thân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ngày nay) và lọt vào vòng chung kết

Sau đó, Mộng Vân liên tục được mời đóng phim và trở thành một trong vài gương mặt nữ ăn khách nhất của dòng phim thị trường (còn gọi là phim mỳ ăn liền). Nhan sắc kiêu sa của chị rất phù hợp khi đóng phim cổ trang, và cũng quyến rũ không kém khi xuất hiện trong phim tình cảm hiện đại. Có thể kể đến một số phim chị tham gia như: Thăng Long đệ nhất kiếm, Lửa cháy thành Đại La, Sơn thần thủy quái, Tráng sĩ Bồ Đề, Kiều Nguyệt Nga, Đằng sau một số phận, Bông hồng đẫm lệ, Nước mắt học trò, Cuộc tình hai mặt, Cái chết nhà tỷ phú, Tình ngỡ đã phôi pha, Trong vòng tay chờ đợi, Những đứa con lạc loài, Người không mang họ, Nhà lan tím, Sóng tình…

Mộng Vân từng chia sẻ: "Tôi quá may mắn trong nghiệp diễn. Tôi không phải cố gắng làm điều gì cả, điện ảnh đã cho tôi một hành trình dễ ngay từ đầu chứ không trầy da tróc vẩy như người khác". Đặc biệt, chị có thể đóng cả vai chính diện lẫn phản diện, vai nào cũng chinh phục được khán giả.

Người đóng cặp với Mộng Vân trong "Tình khúc 68" là nghệ sĩ Thương Tín.

Mộng Vân: Đổ vỡ với chồng doanh nhân, làm mẹ đơn thân, không "mặn mà" nghệ thuật

Tuy nhiên, nghiệp diễn không gắn với Mộng Vân lâu dài mà bất ngờ giải nghệ vào năm 1992. Lý do là mỹ nhân xứ Huế "lên xe hoa" với doanh nhân người Hong Kong (Trung Quốc) và lần lượt sinh được 3 người con. Được biết, cuộc hôn nhân của chị cũng không kéo dài được lâu. Năm 2017, Mộng Vân lần đầu chia sẻ về chuyện đã ly hôn và ôm 3 con về Việt Nam sinh sống từ lâu, làm mẹ đơn thân, tự nuôi 3 con kể từ ngày đó.

Nữ diễn viên "Nước mắt học trò" cũng không tham gia nghệ thuật trở lại và dành toàn bộ khoảng thời gian này để nuôi con và bên con. Cũng chính vì vậy những thông tin và hình ảnh của diễn viên Mộng Vân ít dần trên các mặt báo chí, truyền thông. Thế nhưng mỗi lần xuất hiện trở lại theo một cách nào đó, trên mạng xã hội hay một bài báo, cựu diễn viên Mộng Vân vẫn khiến nhiều người xuýt xoa và chú ý.

Năm 1992, Mộng Vân rút khỏi showbiz, chấp nhận từ bỏ hào quang, sự nổi tiếng để an phận làm vợ, làm mẹ.

Trong một số bài phỏng vấn hiếm hoi cách đây vài năm, Mộng Vân có dịp trải lòng về cuộc hôn nhân và các con của mình. Mỹ nhân thập niên 90 cho hay, cả 3 người con đều sớm trưởng thành và chính là nguồn động viên lớn trong cuộc sống. Theo Mộng Vân kể từ lúc có các con thì chị hầu như không hoạt động nghệ thuật nữa, do đó các con không hề biết mẹ là người nổi tiếng. Đôi lúc, chúng hỏi nhiều câu rất ngây ngô, chẳng hạn như: "Me (xưng hô của Huế-PV), tại sao mọi người gặp mẹ ở ngoài đời lại nhận ra me, xin chụp ảnh chung? Me nổi tiếng lắm à?". Các con tôi không hiểu tại sao một người phụ nữ như tôi, hằng ngày tất bật với gia đình lại từng là người của công chúng. Nhiều khi, chính tôi cũng quên mình từng là diễn viên nổi tiếng. Ra đường, mọi người vẫn nhớ khiến tôi cũng tự hỏi hóa ra mình là người nổi tiếng một thời sao?

Tôi vẫn nói, me đã đánh đổi, từ bỏ tất cả vì quá thương các con. Con người ai cũng thích nổi tiếng, có người nổi tiếng nhờ may mắn nhưng cũng có khi do đánh đổi. Tôi vào nghề này rất nhẹ nhàng, gặp nhiều may mắn và được tổ đãi", nữ diễn viên tâm sự.

Các con của Mộng Vân

Chia sẻ về quan điểm nuôi dạy con, Mộng Vân cho hay chị yêu con nhiều nhưng thiên hướng nuôi dạy con tự lập ngay từ khi còn nhỏ. "Các con tôi trưởng thành hơn tuổi vì chúng biết cách nhìn nhận và phân tích sự việc. Tôi cũng luôn dạy con sống phải có tình thương, biết tha thứ và nhún nhường. Có đôi khi, mình nên chịu thiệt, không phải vì mình yếu mà điều đó thể hiện mình đủ độ lượng để sống tốt hơn. Nhiều lúc sự im lặng là câu trả lời tốt nhất. Tôi cũng thường tâm sự, luôn lắng nghe và chia sẻ với chúng", Mộng Vân chia sẻ.

Nhờ sự quan tâm, dạy dỗ của mẹ, hiện tại cả 3 người con của Mộng Vân đều trưởng thành, là niềm tự hào của mẹ: Con trai lớn (29 tuổi) hiện đang làm việc tại một phòng nha ở Mỹ. Con thứ 2 cũng sang Mỹ từ năm lớp 8 và hiện là nữ thợ làm bánh ở xứ cờ hoa; con út sống cùng mẹ ở Sài Gòn. Hình ảnh về các con vẫn được bà mẹ đơn thân chia sẻ thường xuyên trên mạng xã hội.

Khi các con đã khôn lớn, nhiều người khuyên Mộng Vân nên quay lại với nghệ thuật hoặc trở lại trong một vai trò gì đó, nữ diễn viên vẫn muốn dành thời gian cho con, lắng nghe và chia sẻ những suy nghĩ của các con nhiều hơn. Vì thế chị từ chối khá nhiều lời mời quay lại nghệ thuật và thỉnh thoảng chỉ có vai diễn thích hợp mới nhận lời. Cụ thể, sau nhiều năm rời màn ảnh, mãi đến năm 2009, Mộng Vân mới bất ngờ tái xuất với vai hoàng hậu Ý Bình (vợ vua Lê Chiêu Thống) trong bộ phim "Tây Sơn hào kiệt" do NSND Lý Huỳnh đạo diễn. Và năm 2010, Mộng Vân lại nhận một vai diễn nhỏ trong bộ phim truyền hình dài 40 tập "Nghe trà". Từ đó đến giờ chị không tham gia phim nữa. Hồi tháng 8/2022, Mộng Vân tham gia buổi họp lớp các cựu sinh viên khóa 1 của Đại học Điện ảnh TPHCM (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM).

Bước vào tuổi U60, dù dành nhiều thời gian lo cho gia đình, con cái nhưng Mộng Vân vẫn được nhận xét sở hữu nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp và quyến rũ chẳng kém 20–30 năm về trước. Khi cô chụp ảnh cùng các con nay đã trưởng thành, nhiều người không biết còn lầm tưởng Mộng Vân là chị của các con.

Nhiều năm vắng bóng giới giải trí, Mộng Vân vẫn giữ liên hệ với các đồng nghiệp cùng thời. Hồi tháng 8/2022, Mộng Vân tham gia buổi họp lớp các cựu sinh viên khóa 1 của Đại học Điện ảnh TPHCM (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM)

Hình ảnh Mộng Vân hội ngộ bên Lý Hùng, Diễm Hương... nhận được sự quan tâm của khán giả. Khi có thời gian, cựu diễn viên vẫn tham gia các buổi tụ họp, hàn huyên cùng bạn bè

Mộng Vân gặp gỡ đồng nghiệp thân thiết như Diễm Hương, Ngọc Hiệp, Quyền Linh, Đoàn Minh Tuấn...

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/mong-van-my-nhan-thap-nien-90-tuoi-u60-the-nao-sau-ly-hon-voi-doanh-nhan-trung-quoc-172230509130236742.htm