Morocco chạy đua với thời gian để cứu hộ nạn nhân động đất

Hoạt động cứu hộ cứu nạn vẫn đang được đẩy mạnh tại Morocco sau trận động đất kinh hoàng xảy ra đêm 8/9 vừa qua. Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để cứu những người còn bị chôn vùi trong đống đổ nát.

Tận dụng những thời khắc cuối cùng của 72 giờ vàng, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Morocco vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người bị nạn mắc kẹt trong những đống đổ nát. Hình ảnh được đăng tải trên truyền thông và các mạng xã hội cho thấy, trong vòng 24 giờ qua có nhiều người đã được cứu sống khỏi các đống đổ nát trong tiếng reo hò của mọi người.

Công tác cứu hộ với nòng cốt là hàng nghìn binh sỹ và lính cửu hỏa, được tiến hành liên tục xuyên đêm để tìm kiếm những người còn sống sót. Ảnh: CNN

Trong lúc này, hàng nghìn người đang phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, vật lộn để tìm thức ăn, nước uống và nơi trú ẩn sau trận động đất. Để hỗ trợ những người còn sống, chính phủ Morocco hôm 10/9 cho biết đã thành lập một quỹ hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất và đang tăng cường các đội tìm kiếm cứu nạn, cung cấp nước uống và phân phát thực phẩm, lều và chăn.

Một quan chức chính phủ Morocco nói: “Các nguồn hàng cứu trợ như thực phẩm, nước uống đang được chuyển tới cho người dân. Đây là số hàng cứu trợ gồm nhiều thực phẩm và nhiều đồ thiết yếu của chính phủ Morocco và các tổ chức cứu trợ được chuyển tới những người bị ảnh hưởng”.

Theo lệnh của nhà Vua Mohamed 6, Morocco đã bắt đầu thực hiện các nghi lễ quốc tang dành cho những nạn nhân xấu số. Chính phủ Morocco đã tuyên bố 3 ngày quốc tang. Kể từ trưa qua, tất cả các công trình công cộng trên khắp đất nước đều treo cờ rủ.

Theo truyền thông Morocco, có hơn 18.000 hộ gia đình đã bị ảnh hưởng bởi động đất. Tuy nhiên, theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, con số này là khoảng 300.000 người. Trận động đất cũng làm hư hại nhiều cơ sở hạ tầng ở quốc gia Bắc Phi này, trong đó có thành phố cổ Marrakech - địa danh được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc công nhận là Di sản Thế giới.

Cho đến nay, Morocco mới chính thức tiếp nhận viện trợ từ 4 nước, gồm: Tây Ban Nha, Anh, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất. Tuy nhiên có nhiều quốc gia và tổ chức trên thế giới đã bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ chính phủ Morocco khắc phục hậu quả động đất.

Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ quốc tế, Liên minh châu Phi, Ủy ban châu Âu, cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu cam kết sẽ “huy động mọi phương diện từ kỹ thuật, tài chính và những sự hỗ trợ liên quan" để giúp đỡ Morocco khắc phục hậu quả thiên tai. Hiện một đội lính cứu hỏa tình nguyện của Pháp đã có mặt tại Morocco.

Tổng thống Macron khẳng định:"Tôi muốn nói vài lời với đất nước và người dân Morocco. Những ngày qua là thảm kịch với Morocco. Toàn bộ G20 đã bày tỏ tình đoàn kết. Pháp cũng đã làm điều này ngay trong những giờ đầu tiên xảy ra động đất. Chúng tôi đã gửi thông điệp tới Nhà vua Mohammed 6. Chúng tôi đã huy động các đội kỹ thuật và an ninh để can thiệp khi được chính quyền Morocco yêu cầu. Chúng tôi cũng đã kêu gọi Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Liên minh Châu Âu và Châu Phi Liên minh để cùng với Pháp thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với người dân Morocco trong việc tái thiết và cung cấp viện trợ tài chính”.

Hiệp hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế (IFRC) cũng đã giải ngân hơn 1 triệu USD từ quỹ thảm họa khẩn cấp để hỗ trợ của Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Morocco tại thực địa. Mạng lưới nhân đạo này cũng nhấn mạnh rằng đất nước Bắc Phi này có thể cần được hỗ trợ trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm.

Hồng Nhung/VOV1 (Tổng hợp)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/morocco-chay-dua-voi-thoi-gian-de-cuu-ho-nan-nhan-dong-dat-post1045113.vov