Moscow, Kiev tố nhau pháo kích đường ống dẫn khí amoniac của Nga qua lãnh thổ Ukraine

Giới chức Moscow, Kiev tố nhau pháo kích đường ống dẫn khí amoniac của Nga đi qua lãnh thổ Ukraine, tương lai thỏa thuận ngũ cốc lại gặp khó.

Ngày 7-6, Kiev và Moscow tuyên bố rằng đường ống Togliatti-Odessa (Kharkiv, Ukraine) dùng để vận chuyển khí amoniac của Nga đã bị hư hại. Hai bên tiếp tục đổ lỗi cho nhau là lực lượng đứng sau pháo kích gây ra vụ tấn công này, theo hãng tin Reuters.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, một nhóm phá hoại Ukraine là kẻ chủ mưu cho nổ đường ống dẫn khí amoniac của Nga tại làng Masyutivka ở vùng Kharkiv, ngôi làng nằm trên chiến tuyến giữa quân Moscow và Kiev.

Theo hãng thông tấn TASS, Bộ này đã gọi hành động trên là một cuộc tấn công khủng bố, đồng thời cho biết vụ tấn công này đã khiến nhiều dân thường tại khu vực bị thương.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết vụ tấn công đường ống không chỉ loại bỏ khả năng cung cấp amoniac của Moscow ra thị trường thế giới, mà nó còn giáng đòn mạnh vào nỗ lực chống nạn đói tại những nước kém phát triển ở châu Á, châu Phi, và Mỹ Latinh.

Bà còn nhấn mạnh rằng vụ tấn công này đã phá hủy toàn bộ nỗ lực của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres về việc việc đảm bảo các bên tuân theo thỏa thuận ngũ cốc, cũng như những giá trị nhân đạo của nó.

Trong khi đó, chia sẻ trên trang Telegram cá nhân, ông Oleh Sinehubov, tỉnh trưởng tỉnh Kharkiv cho biết chính quân Nga là lực lượng thực hiện các vụ pháo kích vào đường ống Togliatti-Odessa, nhằm gây hư hại cho đường ống này, rồi đổ lỗi cho Ukraine.

Ông còn cho biết sau khi đường ống dẫn khí bị hư hại, các quan chức địa phương đã phát hiện dấu tích 6 quả đạn pháo của quân Nga rơi xuống tại khu vực này.

Ở một diễn biến khác cùng ngày, phát ngôn viên LHQ Stephane Dujarric cho biết LHQ hiện chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào về thiệt hại tại đường ống dẫn khí trên.

Nhưng ông lưu ý rằng: “Bất kỳ mối đe dọa nào xảy ra với đường ống dẫn khí amoniac của Nga đều rất đáng lo ngại, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để thúc đẩy các bên thực hiện các điều khoản trong thỏa thuận ngũ cốc, bất kể điều gì có thể xảy ra.”

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Sputnik, Chuyên gia công nghiệp, TS Leonid Khazanov nhận định vụ nổ đường ống dẫn khí amoniac Tolyatti-Odessa nhiều khả năng sẽ đặt dấu chấm hết cho tương lai thỏa thuận ngũ cốc, bởi Moscow có thể cho rằng họ không còn lý do gì để gia hạn thỏa thuận này.

Ông còn lưu ý rằng quá trình khôi phục đường ống này có thể mất tầm 2-3 tháng.

CHÍ THANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/moscow-kiev-to-nhau-phao-kich-duong-ong-dan-khi-amoniac-cua-nga-qua-lanh-tho-ukraine-post736941.html