Moscow sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ đặt căn cứ quân sự gần biên giới Nga!

Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế của Duma Quốc gia Nga Leonid Slutsky nói rằng những kế hoạch như vậy là không thể chấp nhận.

"Hãy nhớ rằng bằng cách này hay cách khác, một số người từ Washington đã có những ý tưởng này trong nhiệm kỳ của Tổng thống Ukraine, Pyotr Poroshenko. Tuy nhiên, điều này đã không được thực hiện. Nếu bạn muốn biết quan điểm của tôi, thì không, không có khả năng [rằng Hoa Kỳ sẽ đóng các căn cứ quân sự ở Ukraine]. Tuy nhiên, những nỗ lực cho kế hoạch ấy vẫn có thể diễn ra" ông Slutsky nói.

"Trong mọi trường hợp, Nga sẵn sàng đáp trả những hành động ấy", ông nói thêm. "HIện tại, các lực lượng vũ trang của chúng tôi mạnh hơn bao giờ hết. Vì vậy, không một sợi tóc trên đầu của bất kỳ công dân Nga nào sẽ bị tổn hại", Slutsky kết luận.

Câu hỏi này được đặt ra cho nghị sĩ Nga liên quan đến dự luật rút bỏ sự tham gia của Nga vào Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), được Duma Nhà nước Nga (Hạ viện) phê chuẩn hôm 18/6.

Hiệp ước INF, được ký kết bởi Liên Xô và Hoa Kỳ vào ngày 8/12/1987, có hiệu lực vào ngày 1/6/1988. Nó áp dụng cho các tên lửa mặt đất được triển khai và không triển khai ở tầm trung (1.000-5.000 km) và ngắn hơn phạm vi (500-1.000 km). Washington nhiều lần cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước nhưng Moscow mạnh mẽ bác bỏ mọi cáo buộc và bày tỏ sự bất bình liên quan đến việc Washington không tuân thủ.

Ngày 1/2, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Pompeo tuyên bố rằng Washington đơn phương chấm dứt việc tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo INF bắt đầu từ ngày 2/2 và sẽ hoàn toàn từ bỏ hiệp ước trong sáu tháng. Lý do là vì phía Mỹ cho rằng Nga đã vi phạm các điều khoản của INF.

Đáp lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2/2 cũng tuyên bố Moscow tạm dừng tham gia thỏa thuận. Ông Putin cũng nhấn mạnh rằng chỉ quay lại đàm phán với Washington về vấn đề này nếu phía Mỹ thực sự muốn một cuộc đối thoại công bằng và có ý nghĩa.

Theo Tass

Khánh Hòa

Nguồn Thương Gia: http://thuonggiaonline.vn/moscow-san-sang-dap-tra-neu-my-dat-can-cu-quan-su-gan-bien-gioi-nga-24062.htm