Moscow thành nhà cung cấp năng lượng lớn thứ 2 của Mỹ

Nga chỉ đứng sau Canada và thậm chí là vượt Mexico về cung cấp năng lượng xăng dầu sang Mỹ vào tháng 5/2021.

Thông tấn TASS dẫn báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy, Nga trở thành nước đứng thứ hai về tổng xuất khẩu xăng dầu sang Mỹ vào tháng 5 năm 2021, với lượng giao hàng kỷ lục lên tới 26,17 triệu thùng.

Nhà máy lọc dầu của Mỹ gần Vịnh Trinity, Houston, Texas. Ảnh: Getty

Nhà máy lọc dầu của Mỹ gần Vịnh Trinity, Houston, Texas. Ảnh: Getty

Kỷ lục trước đó được thiết lập vào tháng 5/2009, khi Nga giao dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ cho Mỹ tổng cộng 25,08 triệu thùng.

Tháng 5/2021, Canada đứng đầu danh sách các nhà xuất khẩu xăng dầu sang Mỹ với 125,75 triệu thùng và Mexico đứng thứ ba (22,56 triệu thùng).

Các sản phẩm dầu mỏ của Nga chiếm phần lớn các chuyến hàng đến Mỹ. Xuất khẩu dầu thô chỉ đạt 8,6 triệu thùng nhưng đồng thời là con số cao nhất mọi thời đại kể từ tháng 6 năm 2011. Nga đứng thứ ba về xuất khẩu dầu sau Canada (109,86 triệu thùng) và Mexico (18,59 triệu thùng).

Xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga sang Mỹ đã tăng gần 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 5 năm 2021, bao gồm cả nguồn cung dầu tăng 65 lần.

Tổng nhập khẩu dầu thô của Mỹ đạt 180,65 triệu thùng trong tháng 5/2021, tăng 6,1 triệu thùng so với tháng 4.

Trước đó, dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Dân số Mỹ cho biết, xuất khẩu hàng hóa của Nga sang Mỹ đã tăng gấp rưỡi trong 5 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu này, xuất khẩu hàng hóa từ Nga sang Mỹ tính theo giá trị đạt 11,5 tỷ USD. Sản phẩm chủ yếu là dầu và hóa dầu, đã tăng trưởng đáng kể lên mức 78%.

Nhập khẩu đá và kim loại quý và bán quý của Mỹ đã tăng gần 50% từ 1,1 tỷ USD lên 1,6 tỷ USD, trong khi lượng mua phân bón của Nga tăng 35% lên 500 triệu USD. Nhập khẩu sắt thép tăng 25% lên 700 triệu USD.

Xuất khẩu phi tài nguyên từ Nga sang Mỹ cũng tăng, với doanh thu từ cua đông lạnh tăng từ 263 triệu USD lên 395 triệu USD.

Theo báo cáo từ Ngân hàng Nông nghiệp Nga hồi tháng 6/2021, xuất khẩu trứng cá muối của Nga sang Mỹ đã tăng 12% so với cùng kỳ năm 2020 và đã tăng gần gấp đôi trong vòng 5 năm qua.

Nhu cầu đối với trứng cá muối Nga tăng mạnh nhất đã được ghi nhận ở Mỹ, quốc gia này đã trở thành nước tiêu thụ nhiều món ăn ngon nhất trong top 10 vào năm ngoái.

Mỹ cũng mua động cơ tên lửa vũ trụ trị giá 126 triệu USD từ các nhà sản xuất nhà nước Nga.

Theo giải thích, nhập khẩu hàng hóa từ Nga tăng là do đợt tăng giá gần đây nhất trên thị trường hàng hóa toàn cầu.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/moscow-thanh-nha-cung-cap-nang-luong-lon-thu-2-cua-my-3436480/