Moscow yêu cầu Mỹ ngừng 'lùng' công dân Nga ở nước thứ 3

Moscow đang yêu cầu Washington ngừng 'săn lùng' công dân Nga ở các nước thứ ba, và xem việc hồi hương tất cả người Nga bị cầm tù ở Mỹ là ưu tiên của Moscow.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết Moscow đang yêu cầu Washington ngừng “săn lùng” công dân Nga ở các nước thứ ba và xem việc hồi hương tất cả người Nga bị cầm tù ở Mỹ là ưu tiên của Moscow, hãng thông tấn TASS đưa tin ngày 17-8.

“Nga luôn phản đối việc Washington “săn lùng” người Nga ở các nước thứ ba. Nga yêu cầu chấm dứt hành vi này. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ tiếp tục sống trong một thế giới của riêng mình, được xây dựng theo các quy tắc của riêng họ trong khi phớt lờ lợi ích của các nước khác. Chúng tôi sẽ không bao giờ đồng ý với cách tiếp cận như vậy” - TASS dẫn lời ông Antonov viết trên kênh Telegram của Đại sứ quán Nga.

Ông Antonov nhấn mạnh rằng Nga ủng hộ việc hồi hương nhanh chóng tất cả công dân Nga bị giam giữ trong các nhà tù của Mỹ. “Với chúng tôi, đó là ưu tiên tuyệt đối. Chúng tôi đấu tranh để những người này được trở về quê hương, gia đình của họ càng sớm càng tốt” - ông Antonov nhấn mạnh.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov.

“Chúng tôi kêu gọi các chính trị gia và phương tiện truyền thông đại chúng Mỹ: Hãy để các cơ quan tương ứng của cả hai nước làm việc một cách bình tĩnh. Hãy ngừng đùa giỡn với số phận của người dân và để các chuyên gia tìm kiếm những giải pháp cần thiết” - nhà ngoại giao Nga nói thêm. Theo ông, vấn đề trao đổi tù nhân đang được giải quyết thông qua các cơ quan được giao nhiệm vụ, như đã được tổng thống Nga và Mỹ xác định vào năm 2021. “Kênh đặc biệt này đã chứng minh tính hiệu quả của nó, giúp đưa Viktor Bout và Konstantin Yaroshenko về nước” - ông Antonov cho biết.

Bout, công dân Nga có biệt danh “lái buôn tử thần” bị bắt giữ ở Thái Lan hồi năm 2008 và dẫn độ về Mỹ vào năm 2010 để lãnh mức án 25 năm tù vì tội buôn bán vũ khí, đã được trả tự do hồi tháng 5 để đổi lấy ngôi sao bóng rổ Mỹ Brittney Griner. Trong khi đó, phi công Yaroshenko bị bắt giữ tại Libya vào năm 2010 và dẫn độ về Mỹ vào năm 2011 để lãnh mức án 20 năm tù vì tội buôn bán ma túy, đã được phóng thích hồi tháng 4 để đổi lấy cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Trevor Reed.

Tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ và Nga đang hợp tác trao đổi tù nhân bất chấp những bất đồng đang tồn tại. Đổi lại, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov lưu ý rằng kênh đàm phán trao đổi tù nhân Moscow - Washington vẫn còn nguyên vẹn và các liên lạc thông qua kênh này vẫn tiếp tục.

TRÙNG QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/moscow-yeu-cau-my-ngung-lung-cong-dan-nga-o-nuoc-thu-3-post747315.html