Moskva sẵn sàng thực hiện các bước đi cải thiện quan hệ Nga-Mỹ

Ngoại trưởng Nga Lavrov coi trọng thiện chí của Tổng thống Trump trong việc thúc đẩy đối thoại và cho hay Moskva sẵn sàng làm những gì có thể để phá vỡ thế bế tắc trong mối quan hệ giữa Nga-Mỹ.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 13/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Moskva sẵn sàng làm những gì có thể để phá vỡ thế bế tắc trong mối quan hệ giữa Nga và Mỹ, đồng thời coi trọng thiện chí của Tổng thống Donald Trump trong việc thúc đẩy đối thoại bình thường, mặc dù tâm lý bài Nga trong giới chính khách Mỹ vẫn là một rào cản.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn DPA của Đức, ông Lavrov nói: "Chúng tôi sẵn sàng đưa mối quan hệ song phương thoát khỏi thế bế tắc," mặc dù tình hình hiện nay giữa hai chính quyền vẫn tiếp tục tồi tệ xuất phát từ các hành động của Washington.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga nhấn mạnh: "Chúng tôi coi trọng việc Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố sẵn sàng thiết lập đối thoại thông thường giữa hai nước. Tuy vậy, một số động lực tích cực xuất phát từ lãnh đạo Mỹ vẫn chưa đủ để xóa bỏ tâm lý bài Nga đang gia tăng trong giới chính khách Mỹ, vốn xem đất nước chúng tôi là mối đe dọa cho uy thế chính trị của Mỹ"./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/moskva-san-sang-thuc-hien-cac-buoc-di-cai-thien-quan-he-ngamy/524351.vnp