Một bàn thắng đủ để Man. City giữ ngôi đầu

Man. City không tạo được 'mưa gôn' trước đội bét bảng Sheffield United tại vòng 21 Premier League, nhưng đội bóng của Pep Guardiola vẫn có được 3 điểm bằng chiến thắng 1-0.

Ở vòng đấu trước, Man. City được “hàng xóm” MU dâng ngôi đầu sau khi “Quỷ Đỏ” để thua trước Sheffield United với tỷ số 1-2. Tại vòng 21 Premier League, Man. City lại đối đầu Sheffield United, đội gián tiếp giúp mình lên đỉnh tại sân Etihad.

Dàn sao trải đều 3 tuyến, được thi đấu trên sân nhà với đối thủ đang nằm chót bảng tại Premier League, vì thế Man. City không khó có được một thế trận áp đảo với tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 74%. Tuy nhiên thầy trò HLV Pep Guardiola lại không thể tạo được “cơn mưa bàn thắng” như thường lệ.

Grabiel Jesus mở điểm rất sớm cho Man. City ở phút thứ 9, nhưng đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: PA.

Grabiel Jesus mở điểm rất sớm cho Man. City ở phút thứ 9, nhưng đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: PA.

Phút thứ 9, từ tình huống nỗ lực xoay sở trong vòng cấm của Ferran Torres, chân sút trẻ người Tây Ban Nha căng ngang để cho Grabiel Jesus băng vào đệm bóng cận thành mở điểm cho “Man Xanh”. Khoảng thời gian còn lại của trận đấu mặc dù cố gắng tấn công, nhưng Man. City cũng không thể có bàn thắng nhân đôi cách biệt.

Man. City áp đảo hoàn toàn với tỷ lệ cầm bóng 74% cùng 11 pha dứt điểm được tạo ra. Ảnh: Getty Images.

Đầu hiệp hai, Man. City tạo ra cơ hội nguy hiểm khi Zinchenko có pha tạt bóng cho Ferran Torres đánh đầu kiến tạo. Tuy nhiên trong pha bóng này, Grabiel Jesus lại không kịp băng vào để cho cơ hội lập cú đúp trôi qua trước mũi giày.

Phút 72, từ tình huống dàn xếp tấn công bài bản, Foden có đường căng ngang vừa tầm cho Zinchenko dứt điểm. Cú sút trước vòng cấm của số 11 bên phía Man. City đi rất căng, nhưng trong pha bóng này thủ môn Ramsdale đã xuất sắc bay người cản phá.

Ramsdale bay người cứu thua cho Sheffield United từ pha sút xa của Zinchenko. Ảnh: AP.

Phòng thủ chặt chẽ, nhưng Sheffield United vẫn không quên vùng lên thi đấu ở khoảng thời gian mười phút cuối trận. Phút 86, tư tình huống phát bóng dài, Billy Sharp đỡ bóng trước vòng cấm cho đồng đội John Fleck dứt điểm, tuy nhiên bóng từ chân John Fleck lại đi chệch khung thành.

Nỗ lực những phút cuối trận, nhưng Sheffield United vẫn trắng tay trong trận đấu này. Ảnh: PA.

Giành chiến thắng với tỷ số sát nút 1-0 trước Sheffield United, ngôi đầu bảng vẫn nằm trong tay Man. City. Hiện tại Man. City có được 44 điểm.

MINH TUẤN

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/quoc-te/mot-ban-thang-du-de-man-city-giu-ngoi-dau-964849.html