Một bang của Đức lấy 20/9 là Ngày Thế giới của trẻ em

Mới đây, bang Thüringen của Đức đã quyết định ngày 20/9 hàng năm là Ngày Thế giới của trẻ em - trang Thueringer-Allgemeine (Đức) đưa tin.

Trước đó, vào cuối tháng 2/2019, Quốc hội tiểu bang Thüringen đã tuyên bố, từ nay, ngày 20/9 hàng năm là một ngày nghỉ lễ. Do đó, bang Thüringen có tổng cộng 11 ngày nghỉ không làm việc mỗi năm.

Từ năm 1954, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã đề xuất với các quốc gia thành viên của mình để giới thiệu Ngày Trẻ em.

Mặc dù “Tuyên ngôn về quyền trẻ em” đã được các quốc gia nhất trí thông qua 5 năm sau đó (1959), nhưng phải mất thêm 30 năm sau, cho đến năm 1989, Công ước mới trở thành luật quốc tế ràng buộc.

Ngày diễn ra sự kiện cuối cùng (20/11/1954) đã được Liên Hợp Quốc coi là “Ngày quốc tế về quyền trẻ em”.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trên toàn thế giới, một ngày cụ thể chưa bao giờ được thiết lập cho Ngày của trẻ em. Ví dụ, Hoa Kỳ, Trung Quốc và nhiều nước Đông Âu kỷ niệm Ngày Quốc tế của Trẻ em vào ngày 1/6, Đức và Áo kỷ niệm sự bảo vệ và quyền của trẻ em vào ngày 20/9.

Trong khi đó, các quốc gia khác đang theo thông qua Công ước về Quyền trẻ em và kỷ niệm Ngày trẻ em thế giới vào ngày 20/11.

Vĩnh Sưởng

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/xa-hoi/mot-bang-cua-duc-lay-209-la-ngay-the-gioi-cua-tre-em-post64720.html