Một bé trai bị công an xã đánh bị thương

(PL)- Ngày 20-10, ông Nguyễn Thanh Phong, Trưởng Công an xã Hàm Cường (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận), cho biết đã cấp giấy giới thiệu để gia đình đưa em Thái Bình Cảnh (14 tuổi) đi bệnh viện điều trị và lấy giấy chứng nhận thương tích.

Ngày 19-10, em Cảnh chơi bi với bạn và xảy ra cãi vã, đánh nhau nhưng được người lớn can ngăn. Tối cùng ngày, nghe con về kể lại sự việc, ông Võ Ngọc Thanh mặc sắc phục công an viên xã Hàm Cường cùng con trai Võ Ngọc Phong (17 tuổi) sang đuổi đánh nhiều cái vào đầu cháu Cảnh dù cháu đã trốn vào một tiệm Internet kêu cứu. Hiện cháu Cảnh liên tục than đau đầu. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình cháu Cảnh gửi đơn đến phó công an xã. Tuy nhiên, lá đơn này lại chuyển về cho chính ông Thanh... giải quyết.

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/xa-hoi/view.aspx?news_id=274802