MV tự sản xuất 'Bay đi trong ban mai' là bước tiến lớn trong sự nghiệp của OPlus

Thoát ra khỏi vùng an toàn của những bản ballad, của phong cách hát acapella, OPlus đã có những bước tiến mới trong sự nghiệp với MV 'Bay đi trong ban mai'.

Lâu nay, khán giả vẫn nhớ tới OPlus là nhóm nhạc gần như duy nhất ở thị trường nhạc Việt theo đuổi phong cách hát acapella với những bản ballad ngọt ngào. Sự hòa hợp, ăn ý của 4 thành viên nhóm đã tạo ra những âm thanh tuyệt vời của sự hòa ca. Nhóm đã tạo được một chỗ đứng vững chắc trong thị trường âm nhạc gần như chỉ toàn những ca sĩ solo, ít có một nhóm nhạc nào hoạt động được lâu dài.

Trong suốt khoảng 6 năm hoạt động âm nhạc, nếu tính từ cột mốc đầu tiên là cuộc thi "Nhân tố bí ẩn - X-Factor 2014", nhóm đã ra mắt được 3 album với những bài hát có chất lượng nghệ thuật cao, hợp tác cũng những nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu Việt Nam như Dương Khắc Linh, Phương Uyên, Nguyễn Thanh Tâm...

4 thành viên nhóm OPlus.

4 thành viên nhóm OPlus.

Ở nhóm, khán giả và nghệ sĩ, đồng nghiệp nhận ra được sự yêu mến, khát khao, đam mê với âm nhạc và tâm thế làm nghề một cách nghiêm túc, không scandal, không chiêu trò. Nhắc đến OPlus, gần như chỉ có thể nói về âm nhạc.

Đó cũng là lý do mà đôi lúc, nhóm cũng nhận được những phản ánh rằng phong cách âm nhạc một màu, hình ảnh nhạt nhòa và cách làm việc... không nổi bật. Tuy nhiên, với MV mới nhất "Bay đi trong ban mai", khán giả sẽ phải có một cách nhìn nhận hoàn toàn khác về OPlus.

Có thể nói, "Bay đi trong ban mai" là một bước đột phá rất lớn trong sự nghiệp của OPlus, thoát ra được khỏi cái bóng an toàn của chính mình trong suốt nhiều năm qua. MV không chỉ gây bất ngờ về phần hình ảnh, về concept, về những ý tưởng nhóm muốn truyền tải mà còn choáng ngởi bởi phần âm nhạc với một không gian rộng lớn của vũ trụ huyền ảo.

Bài hát do chính các thành viên của nhóm sáng tác, trong đó, Tùng Linh đảm nhận phần viết nhạc, Đức Tùng viết lời, cả nhóm tham gia vào phối khí và sản xuất. Phong cách "tự làm tất, ăn cả" của nhóm khiến cho nhạc sĩ Huy Tuấn phải "lo sợ", nếu ai cũng như OPlus thì các nhạc sĩ sẽ thất nghiệp trong tương lai.

Tuy nhiên, đây cũng là một trong những xu hướng của âm nhạc hiện đại. Ca sĩ tự sáng tác, tự thể hiện để truyền tải bài hát đến công chúng một cách chân thực nhất, mang nhiều cảm xúc nguyên bản nhất. Trong vài năm qua, các thành viên nhóm nhạc đã tham gia các khóa học, đào tạo chuyên sâu về nhiều mảng khác nhau của âm nhạc như chơi nhạc cụ, sáng tác, hòa âm... chứ không chỉ tập trung toàn bộ phát triển khả năng ca hát. "Bay đi trong ban mai" là đứa con tinh thần đầu tiên do nhóm "đẻ ra", bởi vậy nó mang ý nghĩa rất lớn.

Thành viên Quang Minh chia sẻ: "Chúng tôi may mắn khi tay ngang vào làng nhạc đi hát, được gặp nhiều người thầy tuyệt vời, được các đàn anh dàn chị dìu dắt. Sự đồng điệu và chung chí hướng của bốn thành viên cũng là điều thúc đẩy chúng tôi muốn theo đuổi âm nhạc một cách đam mê và chuyên tâm, nghiêm túc nhất. Ngoài không muốn có lỗi với chính mình, với những người dìu dắt, kỳ vọng, chúng tôi còn không muốn có lỗi với chính khán giả và thời đại. Hoàn thiện và nâng cấp mình là để không thụt lùi với chính mình trước tiên, đuổi kịp các bạn Genz cũng là mục tiêu chính đáng".

Tùng Linh, thành viên đảm nhận phần sáng tác ca khúc chia sẻ: "Chúng tôi muốn sáng tác để kể câu chuyện của mình. Tuy chúng tôi không thể làm chuyên được, chưa thể giỏi bằng những người lâu năm trong lĩnh vực của mình nhưng chúng tôi vẫn khao khát được hoàn thiện, nâng cấp chính mình, được thỏa mãn khi hát lên chính giai điệu và suy tư của chúng tôi về cuộc sống. Sản phẩm từ OPlus dù chỉ 7/10 điểm thôi nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc hơn khi đóng mác đứa con tinh thần của chính chúng tôi".

MV "Bay đi trong ban mai".

Với bài hát này, thay vì những thanh âm du dương của những bản ballad quen thuộc, nổi bật lên phần hòa ca của 4 thành viên thì "Bay đi trong ban mai" ngập tràn thanh âm rộn ràng của guitar, của nhịp trống hồ hởi. Bài hát mang dáng dấp một bản power pop với tinh thần rock, truyền tải nguồn năng lượng tích cực.

Phần hòa ca cũng tiết chế hơn để làm nổi bật lên giọng hát của các thành viên. Khán giả trôi theo cách hát như kể chuyện của các thành viên để bước vào thế giới mới của OPlus với sự khởi nguyên, chữa lành và hồi sinh tươi đẹp, mạnh mẽ cho thế giới cũng như thị thường âm nhạc Việt Nam vào thời điểm ngừng trệ vì đại dịch.

Tuy nhiên, "chất" của OPlus không hề bị đánh mất. Với phần điệp khúc, khán giả vẫn có thể nghe thấy những thanh âm bè phối vô cùng hòa hợp và dễ nghe của nhóm. Phong cách phối hiện đại, tiếp cận với thị hiếu âm nhạc bây giờ, không trúc trắc, mà có sự kết hợp rất dễ nghe, dễ ngấm với phần hát để tạo ra một bài hát hoàn chỉnh. Đây là phong cách rất khác với một OPlus thường thấy, nhưng sự sáng tạo vượt ra khỏi vòng an toàn này đủ để khiến những người đã theo dõi OPlus suốt thời gian qua ngạc nhiên và cũng quá đủ để thu hút bất kỳ ai nghe ca khúc này.

OPlus trong buổi họp báo giới thiệu MV "Bay đi trong ban mai".

Phần MV được truyền tải dưới hình thức visual art với concept phi hành gia, vũ trụ huyền ảo, mơ mộng. Dù các thành viên không lộ mặt nhưng vẫn có thể dễ dàng đọc hiểu câu chuyện mà MV truyền tải. OPlus đưa khán giả đến một hành tinh mới, ở đó 4 thành viên bước qua những cánh cửa mới, khám giá những giới hạn mới của bản thân để chạm đến những điều không tưởng, hồi sinh vùng đất cằn cỗi và đạt đến những điều chân thiện mỹ trong tâm hồn.

Cách làm MV visual art này không mới trên thế giới và cả ở Việt Nam, tuy nhiên, với "Bay đi trong ban mai", phần đồ họa và kỹ xảo này đã làm tốt nhiệm vụ truyền tải thông điệp cho bài hát, xây dựng một thế giới quan mới của chính OPlus.

"Bay đi trong ban mai" là MV mở đường cho album mới sắp ra mắt. Được biết, album này cũng do các thành viên tự sáng tác, phối khí và thể hiện. Thành viên Quang Minh của nhóm cho biết, nhóm sẽ không chỉ hát những bài của mình sáng tác mà vẫn hát nhạc của người khác để phủ rộng và trang bị âm nhạc vừa sâu, vừa rộng hơn, cũng như mang lại cho khán giả nhiều món ăn âm nhạc khác nhau.

Ngay sau khi MV “Bay đi theo ban mai” chính thức ra mắt, OPlus sẽ phát hành 1 nửa album (5 ca khúc) trên các nền tảng số, từ đó cho phép khán giả đặt mua trước các đĩa vật lý. Nhóm đang lên kế hoạch ra mắt một đĩa đơn mới vào dịp Tết 2022, thực hiện một buổi ký tặng đĩa, một concert ngoài trời trong năm tới./.

Thanh Thanh/VOV.VN Ảnh: NVCC

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/am-nhac/mv-tu-san-xuat-bay-di-trong-ban-mai-la-buoc-tien-lon-trong-su-nghiep-cua-oplus-909383.vov