Một bữa nấu ăn nói 'chết rồi' 80 lần, Chế Nguyễn Quỳnh Châu đành phải đầu hàng Pha Lê

Trong phần thử thách, Chế Nguyễn Quỳnh Châu liên tục 'chết rồi, chết rồi, chết rồi' tới tận 80 lần. Cuối cùng, chân dài Next Top vẫn dừng bước trước đàn chị Pha Lê.

Tối 18/11, tập 5 Vua đầu bếp phiên bản Người nổi tiếng với sự tranh tài của Pha Lê, Anh Tuấn, Kiwi Ngô Mai Trang, Chế Nguyễn Quỳnh Châu chính thức lên sóng. Bốn thí sinh được chia ra làm 2 đội để thực hiện thử thách. Đội thất bại ở thử thách đầu tiên sẽ tiếp tục đối đầu nhau trong phần thi kỹ năng. Theo đó, người có món ăn kém ngon hơn sẽ phải rời khỏi chương trình.

Trong thử thách đầu tiên, nhờ may mắn mà ca sĩ Mai Trang đã ăn trúng chiếc bánh cupcake có logo MasterChef nên cô sở hữu lợi thế trong việc chọn đồng đội. Biết rõ Pha Lê là cô gái có cá tính mạnh, nữ ca sĩ thẳng thắn đưa ra chiến thuật lựa chọn thành viên: “Kiwi không muốn Pha Lê về đội của mình và Kiwi sẽ chọn Anh Tuấn làm đồng đội”.

Bốn thí sinh xuất hiện trong tập 5 "Vua đầu bếp" phiên bản Người nổi tiếng.

Đánh giá về thực lực của đối thủ, ca sĩ Pha Lê cũng thẳng thắn nhận định: “Hai đội thi với nhau, đội nào thắng sẽ được an toàn, đội nào thua sẽ phải đấu tay đôi. Đảm bảo luôn, 100% anh Tuấn sẽ không đọ lại chị Kiwi. Lê nghĩ đây là một chiến thuật quá hay của Kiwi. Nếu đội Lê thua, Kiwi an toàn mà đội Lê thắng, Kiwi vẫn an toàn”.

Theo đó, đội xanh của Mai Trang và Anh Tuấn sẽ đối đầu với đội đỏ của Pha Lê và Quỳnh Châu. Không mất quá nhiều thời gian, đội xanh quyết định nấu món của Mai Trang đó là xôi lá dứa ăn kèm với gà nướng tiêu. Về phía đội đỏ, Pha Lê và Quỳnh Châu chọn nấu món mỳ Ý sốt pesto để tạo sự khác biệt.

Ngay khi bắt đầu, đội xanh đã có sự phân chia công việc một cách khoa học. Trong khi đó, quyết định chọn món ăn của Quỳnh Châu để thực hiện, đội đỏ đã gặp không ít khó khăn và sớm nảy sinh mâu thuẫn ngay từ lúc bắt đầu. Tuy cả hai cô gái đều không để xảy ra bất kỳ sự to tiếng nào nhưng việc giao tiếp không hiệu quả đã gây cho họ khá nhiều trở ngại.

Các thí sinh tập trung thực hiện thử thách.

Bên cạnh đó, Quỳnh Châu lại không giữ được sự bình tĩnh trong suốt quá trình thực hiện thử thách và điều này càng làm Pha Lê thêm lo lắng: “Châu luôn tự nói 'chết rồi chết rồi chết rồi', thế là một bữa nấu phải chết 80 lần”. Hết lần này đến lần khác, từ khâu chế biến cho đến trang trí, hai cô gái có cá tính mạnh này cũng có nhiều bất đồng.

“Châu cũng khá là bảo thủ, xong phần trang trí, Châu có quay sang hỏi chị thấy thế này có được không thì chính Lê cũng góp ý thế này là không được, chị thấy trang trí như thế này rất có vấn đề, không có gì hấp dẫn cả, nhưng Lê nói thì bé Châu bảo là em thấy được rồi”.

Kết thúc thời gian thực hiện thử thách, nhận xét về món mỳ Ý sốt pesto của đội đỏ giám khảo Tuấn Hải nhắc nhở: “Phải coi lại cách đặt tên cho món ăn, mì Ý sốt pesto nhưng sao lại có thêm tôm?”. Tuy nhiên ngược lại với Tuấn Hải, nữ giám khảo Tịnh Hải lại dành lời khen ngợi.

Mỳ Ý Sốt Pesto.

Xôi lá dứa ăn kèm với gà nướng tiêu

Nhận được đánh giá cao của ban giám khảo về cách chế biến lẫn hương vị, món xôi gà nướng hành tiêu đã giúp đội xanh vượt qua đội đỏ của Quỳnh Châu và Pha Lê. Là đội thua cuộc, Pha Lê sẽ tiếp tục đối đầu với Quỳnh Châu trong thử thách kỹ năng.

Đội đỏ gồm Pha Lê và Quỳnh Châu bước vào vòng thử thách vô cùng áp lực khi phải thực hiện món hoành thánh tôm hùm chiên giòn sốt cà ri. Với yêu cầu giống với hương vị và trang trí, đây là một thử thách rất khó khăn cho hai thí sinh. Cả Quỳnh Châu và Pha Lê đều gặp lúng túng vì chưa từng nấu cà ri.

Món ăn của Pha Lê.

Món ăn của Chế Nguyễn Quỳnh Châu.

Trong 5 phút cuối cùng để hoàn thành món ăn, Pha Lê với bản lĩnh đứng bếp đã vượt qua thử thách thành công. Nhìn sang món ăn của Quỳnh Châu vẫn chưa xong, Pha Lê chạy sang giúp đổ nước sốt ra đĩa và trang trí vì thời gian không còn nhiều.

Kết thúc thời gian thử thách, dù có hơi vụng trong cách chế biến so với Pha Lê nhưng Quỳnh Châu đã ghi điểm ở phần nhân bên trong “hoành thánh có phô mai, giữ được độ ẩm của tôm hùm và kết dính được các nguyên liệu”. Tuy nhiên, phần vỏ bên ngoài lại bị mềm, không có độ giòn.

Quỳnh Châu là người phải ra về trong tập 5 Vua đầu bếp.

Tuy cả hai món ăn đều chưa thật hoàn hảo nhưng Quỳnh Châu đành phải dừng chân trước Pha Lê vì tổng thể món ăn của nữ ca sĩ Pha Lê tốt hơn.

Đoàn Huyền
Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/mot-bua-nau-an-noi-chet-roi-80-lan-che-nguyen-quynh-chau-danh-phai-dau-hang-pha-le-n-139296.html