Một buổi học văn hóa ứng xử thú vị

Đó là một buổi học đặc biệt vì học trò là các người đẹp đến từ nhiều nước Asean còn người truyền cảm hứng là Nữ hoàng doanh nhân Ngô Thị Kim Chi, một giảng viên đại học, một diễn giả thu hút, sở hữu vẻ đẹp mặn mà, đằm thắm.

Hãy mở lòng mình!

Ngay đầu buổi học, cố vấn cuộc thi Ngô Thị Kim Chi đã đặt câu hỏi "theo bạn đâu là những rào cản trong thời kỳ hội nhập?" và yêu cầu tất cả các thí sinh đều trả lời. Kết quả thu nhận được rất khác nhau, phần nào cũng khẳng định được năng lực của mỗi thí sinh. Cố vấn Kim Chi chia sẻ: Chung quy lại rào cản chủ yếu là ngôn ngữ và văn hóa giữa các quốc gia. Ngôn ngữ thì phụ thuộc vào kinh tế, còn văn hóa, để không còn là rào cản thì cần tăng cường giao lưu. Bạn có ngoại hình đẹp, chuyên môn giỏi, nhưng nếu không có khả năng ứng xử, am hiểu văn hóa, chắc chắn bạn không thành công. 80% sự thành công của các bạn phụ thuộc vào việc xây dựng mối quan hệ với người xung quanh thế nào. Người đẹp đại diện cho Asean phải có kỹ năng ứng xử văn hóa đẹp, muốn vậy phải am hiểu văn hóa các nước. Đó là lý do để chúng ta ngồi đây, chia sẻ, giao lưu và học hỏi văn hóa của nhau.

Phần giao lưu văn hóa trở nên sôi động khi các thí sinh lần lượt giới thiệu về đất nước, con người và văn hóa bản địa. Nếu như thí sinh Philippines kể về sự cẩn trọng trong giao tiếp thì thí sinh từ Singapore lại nói về sự hòa hợp giữa các nền văn hóa Anh, Malaysia, Trung Quốc ở đất nước mình. Nếu thí sinh từ Thái Lan nói về ảnh hưởng của tôn giáo trong văn hóa thì thí sinh Malaysia lại giải thích các món ăn ở nước mình vì sao rất cay, vì sao ra đường không được mặc váy ngắn... Về đặc trưng trong văn hóa ứng xử Việt Nam, cố vấn Kim Chi chia sẻ, người Việt coi trọng giao tiếp và giữ gìn tình cảm, thể hiện ở việc rất thích thăm viếng nhau lúc rảnh rỗi. Người Việt trọng tình nghĩa nên rất hiếu khách, luôn dành tình cảm tốt nhất cho khách thăm viếng. Người Việt sống có tình có lý nhưng thiên về tình cảm hơn, bởi vậy mới có câu "Một bồ cái lý không bằng một tý cái tình". Những thông tin chia sẻ của cố vấn Kim Chi khiến người đẹp các nước rất thích thú, đã phần nào giúp họ không cảm thấy ngỡ ngàng khi tới Việt Nam.

Nữ hoàng doanh nhân Ngô Thị Kim Chi chụp ảnh cùng các thí sinh sau buổi học.

Làm gì để tỏa sáng?

Chia sẻ với các người đẹp về cách thể hiện mình để tỏa sáng trên sân khấu cuộc thi, cố vấn Kim Chi đặt câu hỏi: Vì sao cuộc thi sắc đẹp nào cũng phải có phần thi ứng xử và nó là tiêu chí cuối cùng để đánh giá thí sinh? Trả lời câu hỏi này, người đẹp đến từ Singapore nói: Vì lời của bạn phát ra thể hiện trí tuệ và văn hóa của bạn. Cố vấn Kim Chi lại hỏi: Bên cạnh sắc đẹp, học vấn thì trên sân khấu bạn cần thể hiện gì để tỏa sáng? Người đẹp Yến Nhi (Việt Nam) trả lời: Phải thể hiện được sự tự tin, tình yêu của mình với mọi người. Người nào không có tình yêu sẽ không thể chiến thắng. Cố vấn Kim Chi nói: Để tỏa sáng trên sân khấu, ngoài học vấn, trí tuệ cần khả năng giao tiếp. Mà khả năng giao tiếp phải kết hợp được 2 yếu tố là ngôn ngữ và phi ngôn ngữ.

Trong 3 yếu tố giao tiếp là ngôn ngữ, hình ảnh, giọng nói thì hình ảnh đóng góp vào 55% thành công, giọng nói 38% còn ngôn ngữ chỉ có 7%. Vì vậy, để tỏa sáng trên sân khấu trong phần thi ứng xử, bạn cần luyện tập để có giọng nói truyền cảm, có hình ảnh (trang phục, cử động, tư thế, ánh mắt, nụ cười...) ấn tượng. Về trang phục, nó thể hiện chuẩn mực đạo đức của các bạn. Ăn mặc đẹp thể hiện bản thân và tôn trọng người khác. Nhưng ăn mặc cũng tùy hoàn cảnh, ví dụ các bạn đi làm từ thiện, không nên ăn mặc lộng lẫy, đeo nhiều trang sức, mà cần ăn mặc giản dị, nó thể hiện sự chia sẻ của các bạn với những số phận không may mắn.

Buổi học văn hóa ứng xử khép lại với nhiều dư âm tốt đẹp trong mỗi thí sinh. Sự cởi mở, chân thành chia sẻ của các thí sinh cùng dự dẫn dắt, truyền cảm hứng của cố vấn Ngô Thị Kim Chi đã giúp các người đẹp Asean tích lũy cho mình nhiều kỹ năng bổ ích để tỏa sáng trong cuộc thi và đẹp hơn trong mắt công chúng.

Hải Quỳnh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_167812_mo-t-buo-i-ho-c-van-ho-a-u-ng-xu-thu-vi-.aspx