Một cán bộ bảo vệ rừng ở Đắk Nông mắc bệnh Whitmore

Tỉnh Đắk Nông vừa ghi nhận trường hợp thứ 2 mắc bệnh Whitmore, đó là ông V.V.Đ, 58 tuổi (ở xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông cho biết, bệnh nhân Đ. hiện là cán bộ của Lâm trường Đắk Wil (huyện Cư Jut, Đắk Nông).

Vào cuối tháng 7, ông Đ. bị côn trùng cắn vào đùi trái, đến chiều ngày 2/8 thì thấy tại vị trí vết thương do côn trùng cắn đau nhức, sưng, tấy đỏ nên được người nhà đưa vào Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) để khám.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân Đ. bị áp xe da, có nhọt, nhọt cụm do côn trùng cắn không rõ loại côn trùng gì, kèm theo bị đái tháo đường type II.

Sau đó, bệnh nhân được chỉ định mổ rạch nạo giải thoát mủ trong ổ áp xe, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm từ ổ áp xe làm xét nghiệm định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ.

Đến ngày 5/8, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây bệnh Whitmore.

Cán bộ y tế địa phương tìm hiểu, giám sát tại khu vực bệnh nhân Đ. sinh sống.

Ngay sau khi có kết quả bệnh nhân Đ. mắc bệnh Whitmore, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đắk Nông đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil tổ chức khử khuẩn môi trường xung quanh nhà bệnh nhân Đ., hướng dẫn gia đình bệnh nhân và các hộ dân xung quanh vệ sinh cá nhân. Đồng thời tìm hiểu, giám sát môi trường sống quanh gia đình bệnh nhân Đ. thì thấy không có ao tù, sạch sẽ, không có yếu tố nguy cơ tiềm ẩn bệnh Whitmore.

Trạm bảo vệ rừng thuộc lâm trường bệnh nhân Đ. công tác cũng không có ai có biểu hiện bệnh Whitmore nên vẫn chưa thể xác định được nguồn truyền bệnh cho bệnh nhân Đ.

Về phía bệnh nhân Đ., sau khi mổ rạch nạo giải thoát mủ trong ổ áp xe, đến nay bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sức khỏe ổn định và xin chuyển về Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để tiếp tục điều trị.

Được biết đây là trường hợp thứ 2 mắc bệnh Whitmore ở Đắk Nông. Trước đó, ngày 19/4, bệnh nhân tên T.V.S (sinh năm 1957, trú tại thôn 15, xã Nam Dong, huyện Cư Jut) cũng có kết quả dương tính với vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây bệnh Whitmore.

Thắng Thanh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/mot-can-bo-bao-ve-rung-o-dak-nong-mac-benh-whitmore-169230806165051117.htm