Một cán bộ thuế làm giả sổ đỏ ở Ninh Thuận bị bắt giữ

Đặt mua 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, ông Thiện sau đó dùng số sổ đỏ này để thế chấp vay tiền hoặc giao dịch mua bán.

Chiều 18/4, CQĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã khởi tố bị can, bắt giam ông Lê Đình Thiện (SN 1971), cán bộ Chi cục Thuế TP Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Báo Người Lao Động cho biết, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2018 đến đầu tháng 4/2018, ông Thiện đặt mua 6 sổ đỏ giả rồi dùng thế chấp vay tiền hoặc giao dịch mua bán.

Sau khi mua đất của ông Thiện, một số người đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP Phan Rang – Tháp Chàm để làm thủ tục sang tên thì mới biết bị lừa nên đã làm đơn tố cáo gửi lên CQĐT.

Theo nguồn tin trên báo Thanh Niên, bị hại đã đồng ý mua tổng số 3 lô đất của ông Thiện với giá 3,3 tỷ đồng.

Hiện, CQĐT Công an Ninh Thuận đang tiếp tục làm rõ những người liên quan trong đường dây mua bán, làm giả sổ đỏ này.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/mot-can-bo-thue-lam-gia-so-do-o-ninh-thuan-bi-bat-giu-234197.htm