Một cháu bé tử vong do vụ nổ lớn tại nhà

(VietNamNet) - Tại nhà chị Nguyễn Thị Tình ở thị trấn Hương Khê (Hà Tĩnh) bỗng phát ra một tiếng nổ lớn.

- 10h ngày 21/10, tại nhà chị Nguyễn Thị Tình ở khối 1, thị trấn Hương Khê (Hà Tĩnh) bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ lớn. Khi mọi người chạy đến đã nhìn thấy cảnh chị Nguyễn Thị Tình (39 tuổi) và 2 đứa con là Thái Công Hiếu (5 tuổi) và Thái Thị Phương Thảo (4 tuổi) đang nằm quằn quại trong vũng máu. Ngay lập tức, cả 3 mẹ con chị Tình được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu Thảo đã chết trên đường đi. Chị Tình và cháu Hiếu hiện đang hết sức nguy kịch. Được biết, chị Tình làm nghề bán quán ăn còn chồng (tên Hạnh) làm nghề lái xe tải. Buổi sáng xảy ra vụ nổ, do thời tiết xấu nên chị Tình không mở quán mà cùng hai con nằm trên giường. Cho đến thời điểm này, vẫn chưa xác định vật gây ra tiếng nổ đó là gì, nhưng một số người dân có mặt tại hiện trường nói rằng, họ có ngửi thấy mùi thuốc nổ. Hiện cơ quan công an đang vào cuộc điều tra làm rõ. Hà Vy

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/200910/Mot-chau-be-tu-vong-do-vu-no-lon-tai-nha-874704/