Một chủ hãng xe miền Tây giật hụi, gom hàng chục tỉ đồng bỏ trốn

Đến chiều 9.10, số tiền nạn nhân tố cáo đã lên đến hơn 40 tỉ đồng nhưng vẫn còn nhiều người chưa làm đơn gửi cơ quan hữu trách.

Căn nhà của vợ chồng bà Thảo khóa cửa từ ngày 27.9.

Căn nhà của vợ chồng bà Thảo khóa cửa từ ngày 27.9.

Cả xóm bến xe náo động

Tính đến cuối tuần qua, số tiền các nạn nhân bị bà Hoàng Thị Thảo (SN 1973, thường gọi là Hồng) và chồng là Huỳnh Hiếu Thảo (SN 1972, ngụ khu phố 4, P.10, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, chủ DNTN Thảo Hồng) chiếm đoạt đã lên đến hơn 40 tỉ đồng.

Vợ chồng bà Thảo nhiều năm kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách ở Bến xe khách Tiền Giang, đồng thời làm chủ nhiều dây hụi đã hơn 10 năm. Hơn 40 tỉ đồng là số tiền mà các hụi viên và các chủ nợ tố cáo đến cơ quan hữu trách. Trong khi đó, 1 cán bộ Công an TP.Mỹ Tho nhận định số tiền bị chiếm đoạt sẽ còn cao hơn vì hiện nay có nhiều nạn nhân chưa gửi đơn tố giác.

Khu phố 4 là xóm bình dân nằm ngay sau lưng Bến xe khách Tiền Giang có hầu hết cư dân tại đây là dân lao động, buôn bán nhỏ và là nơi có nhiều người bị giật hụi, mượn nợ nhất, với số tiền ước tính nhiều tỉ đồng. Căn nhà cấp 4 của vợ chồng bà Thảo nằm sâu trong 1 con hẻm nhỏ, cửa đóng then cài im ỉm…

Bà Lục Thị Nhị (60 tuổi, ngụ số nhà 54/1, khu phố 4) đối diện nhà vợ chồng bà Thảo, cho biết bà và các con tham gia 3 dây hụi và bị mất trắng 350 triệu đồng.

Bà Nhị đang trình bày chuyện bản thân và cả xóm bị giật hụi, giật nợ

“Tui chơi hụi của bà Thảo nhiều năm rồi, mỗi dây 5 triệu đồng gồm hơn 20 phần, lần nào cũng chờ để hốt hụi chót cho được lời kha khá tiền. Mấy năm trước lần nào hốt hụi bà Thảo cũng đưa tui đủ tiền, chẳng ngờ lần này mất trắng. Tức quá nên tui làm đơn tố giác đến cơ quan công an”, bà Nhị tức giận nói.

Theo lời bà Nhị, vợ chồng bà Thảo làm nghề kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách lâu năm tại Bến xe khách Tiền Giang, đến tháng 9 vừa qua vẫn còn hoạt động với 6 chiếc xe loại 45 chỗ ngồi, trong đó có nhiều xe đời mới trị giá hơn 2 tỉ đồng/chiếc, có tên gọi là xe khách Thảo Hồng.

Ngoài việc kinh doanh vận tải hành khách, vợ chồng bà Thảo còn làm chủ rất nhiều dây hụi, dây thấp nhất là 1 triệu/phần/tháng, dây nhiều nhất là 5 triệu/phần/tháng, dây hụi ít nhất là 20 hụi viên, nhiều nhất 28 hụi viên.

Trước đây mỗi tháng tại nhà bà Thảo tổ chức hơn 20 kỳ khui hụi, sau đó bà Thảo dời điểm khui hụi ra văn phòng của doanh nghiệp thuê ngoài bến xe khách Tiền Giang.

“Tui thấy vợ chồng bà Thảo hiền lành, làm ăn có uy tín ngoài bến xe, nên khi được mời chơi hụi là tui đem hết tiền dành dụm bỏ vào đó, vì thấy lời hơn gửi ngân hàng. Chẳng ngờ trong 2 ngày 26 và 27.9, vợ chồng bà Thảo lần lượt bỏ nhà, dẫn đứa con nhỏ đang học lớp 4 đi mất”, bà Nhị kể.

Chị Thu Th. ở gần nhà vợ chồng bà Thảo cho biết: “Tui bị giật hơn 500 triệu đồng cũng vì ham hốt hụi chót. Khi sự việc đổ bể, ngoài tiền giật hụi, vợ chồng bà Thảo còn nợ nhiều tỉ đồng tiền mượn nợ của nhiều người”, chị Th. cho biết.

Đau nhất là trường hợp của bà Bạch Tuyết và bà Nguyễn Thị Liêu (63 tuổi). Bà Tuyết bị bệnh ung thư đã lâu, dành dụm tiền để lo hậu sự, nhưng nghe lời ngon ngọt của bà Thảo nên dốc hết tiền chơi hụi. Khi vợ chồng bà Thảo bỏ đi, bà Tuyết cay đắng cho biết đã mất trắng hơn 100 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Liêu bán cháo lòng tại bến xe bị vợ chồng bà Thảo giật hụi hơn 120 triệu đồng

Trong khi đó bà Liêu hàng ngày đẩy chiếc xe ọp ẹp bán cháo lòng ở Bến xe khách Tiền Giang, còn con gái bán quán cà phê cóc vỉa hè, tiền lời lãi của 2 mẹ con mỗi ngày khoảng 200.000 đồng, nhưng cũng tham gia 3 dây hụi 1 triệu đồng/tháng của bà Thảo. Khi vợ chồng bà Thảo biến mất, mẹ con bà Liêu mất trắng hơn 120 triệu đồng.

Chiêu lừa cũ rích và lừa cả… mẹ ruột

Theo thông tin PV có được, ngoài việc lừa đảo chiếm dụng tiền của cư dân khu phố 4, P.10 và những người buôn gánh bán bưng ở Bến xe khách Tiền Giang, danh sách nạn nhân là hụi viên và chủ nợ của vợ chồng bà Thảo còn bao gồm nhiều người ở P.4, P.1, P.10, xã Trung An, xã Đạo Thạnh… của TP.Mỹ Tho.

Có nhiều người như bà Nguyễn Thị Kim L. ở xã Trung An cho vợ chồng bà Thảo mượn 2 tỉ đồng, bà Võ Thị Thu H. ngụ phường 7 cho mượn 1,5 tỉ đồng, bà Lương Thùy Mỹ L. ở phường 10 bị giật hụi hơn 1,1 tỉ đồng, bà Phạm Th. L. ngụ xã Đạo Thạnh bị giật hụi 750 triệu đồng… đã làm đơn tố giác đến cơ quan công an. Thậm chí, mẹ ruột của bà Thảo là bà Ba Đ. cũng bị giật 8 phần hụi (mỗi phần 5 triệu/tháng) với số tiền hơn 800 triệu đồng và các anh chị em của bà Thảo đều mất mỗi người vài trăm triệu đồng.

Nhiều cư dân khu phố 4 khi biết vợ chồng bà Thảo biến mất đã vội vàng ra Bến xe khách Tiền Giang tìm thì thấy văn phòng doanh nghiệp Thảo Hồng đã đổi chủ, mấy chiếc xe khách của vợ chồng bà Thảo cũng đã đổi chủ mới.

“Mấy ngày qua tui đếm được có 3 ngân hàng đã cử nhân viên tìm đến nhà vợ chồng bà Thảo xem xét căn nhà. Nhưng nói thiệt, căn nhà cấp 4 của bà Thảo hiện nay kêu bán chỉ được 400 triệu đồng là hết mức”, chị Th. nói.

Ngồi bần thần trước căn nhà của vợ chồng bà Thảo với mớ biên nhận chơi hụi trên tay, bà Nhị nói: “Bây giờ tui mới thấy chiêu lừa đảo của vợ chồng bà Thảo không có gì mới, nhưng vì ham lãi cao nên tui và nhiều người sập bẫy, mất tiền”.

Theo lời bà Nhị, mỗi khi mượn tiền của ai thì bà Thảo đều cho lãi suất rất cao, mượn lần đầu số tiền ít, 3 ngày trả nợ gốc và lãi, sau đó mượn lại nhiều hơn rồi tiếp tục trả nợ gốc và lãi sòng phẳng. Đến lần cuối cùng thì mượn số tiền rất lớn rồi hẹn lần hẹn lữa và cuối cùng biến mất.

Giấy nhận hụi của bà Thảo phát cho các hụi viên

“Riêng việc chơi hụi, sau khi bà Thảo bỏ đi tui mới biết là nhiều lần bà ta mượn người đến bỏ hụi dùm (hụi viên ma) với số tiền kêu hụi rất cao để bả hốt hết tiền.

Bản thân tui có nhiều lần được bà Thảo nói khỏi đi đến điểm khui hụi, cứ ở nhà nói số tiền bỏ hụi là bao nhiêu để hốt được thì bả làm dùm, giao tiền đầy đủ tận nhà. Vậy nên lần này tui mới mất trắng hơn nửa tỉ đồng, chỉ vì năm trước còn thấy vợ chồng bà Thảo làm ăn rất đàng hoàng, uy tín”, chị Th. kể.

Theo Công an phường 10, TP.Mỹ Tho, nhận thấy vợ chồng bà Thảo có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền rất lớn của nhiều người và đã bỏ trốn, nên đã chuyển hồ sơ lên Công an TP.Mỹ Tho thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Thanh Ngọc

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/mot-chu-hang-xe-mien-tay-giat-hui-gom-hang-chuc-ti-dong-bo-tron-44701.html