Một chương trình ý nghĩa với kiều bào Việt Nam sinh sống tại Campuchia dịp tết

Sáng 5-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lộc Ninh tổ chức đoàn đi thăm, chúc tết và tặng quà kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại 2 tỉnh Kratie và Tbong Khmum, Vương quốc Campuchia.

Đoàn tặng quà tại cột mốc 69 Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư

Đoàn tặng quà tại điểm X16

Ban tổ chức chương trình đã trao 72 phần cho bà con đang sinh sống tại huyện Snuol, tỉnh Kratie đến Chi hội Khmer - Việt Nam tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư; 100 phần cho bà con sinh sống tại huyện Memot, tỉnh Tbong Khmum tại địa điểm X16, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh. Mỗi phần quà gồm gạo, mì gói và một số nhu yếu phẩm. Tổng trị giá quà tặng là 86 triệu đồng, được trích từ Quỹ an sinh xã hội do Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lộc Ninh tiếp nhận, theo dõi, quản lý.

Đoàn chuyển quà sang xe của huyện bạn đưa đến với bà con gốc Việt đang sinh sống tại Campuchia

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm chia sẻ, động viên, chăm lo của Đảng bộ, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện Lộc Ninh đối với bà con người gốc Việt đang sinh sống tại Campuchia. Qua đó tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị, giao lưu giữa hai nước, giữa huyện Lộc Ninh với các huyện, xã giáp biên giới với nước bạn Campuchia, góp phần thực hiện tốt hoạt động đối ngoại nhân dân theo chủ trương của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước.

B.L

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/154050/mot-chuong-trinh-y-nghia-voi-kieu-bao-viet-nam-sinh-song-tai-campuchia-dip-tet