Một cổ động viên Anh 'bóc lịch' 2 năm vì... đấm fan đối thủ

Cổ động viên (CĐV) Andrew Lewis của CLB Millwall đã bị tuyên án 2 năm tù sau khi gây thương tích nghiêm trọng đối với Paul O'Donnell - một CĐV 56 tuổi của CLB đội chủ nhà Nottingham Forest, trong bãi đậu xe phía bên ngoài sân City Ground.

CĐV Andrew Lewis của CLB Millwall đã bị tuyên án 2 năm tù - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

[VIDEO] CỰU SAO BARCELONA CÓ THỂ PHẢI NGỒI TÙ VÌ TẤN CÔNG CA SĨ

Lewis (50 tuổi) cho biết ông đã uống 7 vại bia trước khi trận đấu đêm 4.8 diễn ra. Vì vậy, khi nghe O'Donnell hét vào mặt mình 2 từ “West Ham” - cái tên của đội bóng thành London, đối thủ khó ưa của Millwall, Lewis đã đáp trả bằng những cú đấm bạo lực.

Hai tuần sau, O’Donnell được tìm thấy trong tình trạng nguy kịch ở nhà riêng tại Newark (Nottinghamshire) sau khi té xuống cầu thang và đã qua đời tại bệnh viện ngày 24.8.

CĐV của Millwall liên tục gây tai tiếng với nhiều sự cố bạo lực gần đây - Ảnh: AFP

Những cáo buộc về tội giết người đối với Lewis đã được hủy bỏ, vì công tố viên Miranda Moore trình bài trước tòa rằng các bác sĩ không thể tuyên bố chắc chắn rằng những chấn thương do người này gây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của O’Donnell. Tuy nhiên, theo AFP, Lewis - người đang sống ở Bromley (phía nam London), vẫn bị tống giam hôm 17.10 vì hành vi của mình sau khi thừa nhận tội danh gây thương tích nghiêm trọng trong một buổi điều trần trước đó.

Thẩm phán Gregory Dickinson nói với Lewis: “Đó là một cú đấm hoàn toàn không cần thiết nhắm vào một người đàn ông không thể tự vệ vào thời điểm đó vì đang nhìn sang hướng khác... Mọi người cần phải được an toàn khi đến sân xem các trận đấu như trận đấu hôm đó mà không phải trải qua hay phải chứng kiến hành vi bạo lực”.

Lewis trước đây từng có tiền án về tấn công một tài xế taxi ở Cardiff hồi năm 2004 - đúng vào cái tuần lễ mà Millwall gặp Manchester United trong trận chung kết FA Cup tại sân Thiên niên Kỷ (Millennium Stadium) ở thủ phủ Cardiff của Xứ Wales.

Nhắc đến CĐV của Millwall - đội bóng đang chơi ở Nhất Anh, là người hâm mộ bóng đá nghĩ đến những hooligan của bóng đá xứ sở sương mù thời cao trào trong những thập niên 1970 và 1980. Thế nên lãnh đạo CLB Millwall đang cố hết sức để giúp đội bóng ở phía nam thành London thoát khỏi tai tiếng bạo lực.

Tây Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/bong-da-anh/mot-co-dong-vien-anh-boc-lich-2-nam-vi-dam-fan-doi-thu-94766.html