Một công an lái xe trong tình trạng có cồn tông chết người

Một công an phường lái xe con trong tình trạng nồng độ cồn vượt mức bình thường nhiều lần gây tai nạn khiến 1 người tử vong.

Ngày 23-9, gia đình đang tổ chức lo hậu sự cho anh Dương Minh Hưng (ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Anh Hưng là người bị xe con do một cán bộ công an điều khiển tông vào chiều 20-9.

Chiếc xe con gây tai nạn chết người. Ảnh B.N

Chiếc xe con gây tai nạn chết người. Ảnh B.N

Theo thông tin ban đầu, chiều 20-9, ông Trịnh Đình Nam (cán bộ Công an phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) điều khiển xe con trên đường Lê Hồng Phong, thị xã Gia Nghĩa. Khi đến đoạn gần Chi cục Thú y tỉnh Đắk Nông, chiếc xe con mất lái lao sang bên trái tông vào anh Dương Minh Hưng đang đứng bên đường khiến nạn nhân bị thương nặng.

Ngay sau đó, người dân đã đưa anh Hưng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông rồi xuống Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM điều trị. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng nên anh Hưng đã tử vong sau đó.

Nồng độ còn trong máu vượt nhiều lần cho phép

Riêng ông Nam, sau khi gây tai nạn cũng bất tỉnh và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Theo kết quả kiểm tra của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, nồng độ cồn trong máu của ông Nam là 2.0 g/l, cao hơn chỉ số bình thường cho phép đến 5 lần.

C. Nguyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/mot-cong-an-lai-xe-trong-tinh-trang-co-con-tong-chet-nguoi-20190923152814406.htm