Một Công an viên bị người nghi tâm thần đánh tử vong

Ngày 1-12, Công an huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Trương Vũ Minh Sang (28 tuổi, ngụ Hóc Môn) để điều tra vụ án mạng. Nạn nhân là anh Đặng Duy Thông, Công an viên (36 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn).

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày anh Thông điều khiển xe máy đi trên đường Nguyễn Thị Huê (xã Bà Điểm) ngang ngôi nhà Sang đang ở thì bất ngờ Sang cầm khúc gỗ từ trong nhà chạy ra tấn công Thông khiến anh Thông bị gãy tay. Anh Thông ném xe tháo chạy được một quãng thì bị Sang đuổi kịp đánh tử vong.

Người dân phát hiện vụ việc định xông vào khống chế Sang giao cho Công an xử lý nhưng Sang đã chạy vào nhà đóng cửa cố thủ. Anh Thông được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tấn công.

Công an huyện Hóc Môn có mặt tại hiện trường yêu cầu Sang ra đầu thú nhưng Sang vẫn cố thủ trong nhà.

Sau nhiều giờ khuyên nhủ bất thành, Công an huyện Hóc Môn đã xông vào khống chế được Sang.

Theo một số người dân sống ở đây, Sang có tiền sử bệnh tâm thần. Công an huyện Hóc Môn đang phối hợp với các tổ nghiệp vụ, Công an TP Hồ Chí Minh điều tra làm rõ.

M.Đức

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/mot-cong-an-vien-bi-nguoi-nghi-tam-than-danh-tu-vong-522756/