Một công dân Nhật có thể bị cáo buộc làm gián điệp tại Triều Tiên

Theo đài truyền hình NTV, người đàn ông 39 tuổi tự xưng là 'nhà sản xuất video,' có thể đã bị bắt giữ trong khi cố gắng quay phim một cơ sở quân sự ở khu vực Tây Bắc của Triều Tiên.

Bãi thử hạt nhân Punggye-ri ở tỉnh Bắc Hamgyong của Triều Tiên trước khi được phá hủy, ngày 24/5. (Ảnh minh họa. Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Nhật Bản cho biết họ đang xem xét các thông tin về việc một công dân Nhật Bản đã bị bắt giữ trong tháng này tại Triều Tiên.

Báo Asahi ngày 11/8 đưa tin người đàn ông Nhật Bản bị bắt có thể đối mặt với cáo buộc làm gián điệp.



Theo đài truyền hình NTV, người đàn ông 39 tuổi này tự xưng là "nhà sản xuất video," đã tham gia một tour du lịch theo đoàn ở Triều Tiên và theo kế hoạch phải trở về Nhật Bản vào ngày 13/8 tới, nhưng gần đây đã mất liên lạc.

Người này có thể đã bị bắt giữ trong khi cố gắng quay phim một cơ sở quân sự ở khu vực Tây Bắc của Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết họ đang xem xét vụ việc này sau khi có thông tin trên. Bộ này từ chối cung cấp thông tin chi tiết.

Nhật Bản vẫn đang cố gắng để bảo đảm việc trả tự do cho người Nhật Bản bị bắt cóc tới Triều Tiên nhiều thập kỷ trước đây, vốn là một vấn đề nhạy cảm và gây bất đồng lớn giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/mot-cong-dan-nhat-co-the-bi-cao-buoc-lam-gian-diep-tai-trieu-tien/518549.vnp