Một công nhân bị điện giật mắc kẹt trên cột điện

Thi công lưới điện ở khu công nghiệp Hòa Cầm (TP.Đà Nẵng), một công nhân bị điện giật, bị bỏng toàn thân và mắc kẹt trên cột điện. Lực lượng Công an và y bác sĩ kịp thời cứu chữa nạn nhân.

Vào khoảng 14 giờ 45 ngày 11-7, đường dây nóng của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.Đà Nẵng nhận được tin báo có người bị điện giật bị bỏng nặng toàn thân, bị thương rất nặng đang mắc kẹt trên cột điện tại đường số 01 KCN Hòa Cầm (P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) nên điều động lực lượng cùng phương tiện, thiết bị đến hiện trường để cứu nạn cứu hộ.

Lực lượng chức năng cứu nạn nhân, đưa xuống đất.

Lực lượng chức năng cứu nạn nhân, đưa xuống đất.

Sau khi phong tỏa hiện trường, Công an phối hợp lực lượng chức năng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, cắt nguồn điện rồi người trèo lên trên đưa nạn nân ra khỏi chỗ kẹt, dùng xe nâng để đưa người xuống đất. Ngay sau đó, nạn nhân được các y bác sĩ sơ cấp cứu và đảm bảo an toàn tính mạng.

Nạn nhân là anh N.N.Q. (SN 2002, ngụ xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) - công nhân của Công ty Bê tông Ly Tân Nha Trang (đơn vị đang thực hiện hợp đồng thi công lưới điện tại Khu công nghiệp Hòa Cầm). Dù qua cơn nguy kịch nhưng anh Q. bị thương, bị bỏng rất nặng.

Trong lúc thi công lưới điện, anh Q. trèo lên cột điện khi chưa được sự cho phép của Công ty Điện lực Đà Nẵng nên bị điện giật, gặp nạn.

Nạn nhân bị thương, bị bỏng rất nặng.

Nguyên Bình

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/suyt-tu-vong-treo-len-cot-dien-de-thi-cong-luoi-dien_133829.html