Một công ty 'gạ' nông dân chụp ảnh thẻ với giá cắt cổ 350.000 đồng

Sau khi chụp ảnh thẻ miễn phí theo ký kết phối hợp với Hội Nông dân TP.Cần Thơ, một doanh nghiệp lại 'gạ' người dân chụp thêm bức ảnh chân dung dán vào tấm bảng kỷ niệm có giá từ 250.000 -350.000 đồng.

Tấm bảng kỷ niệm có giá từ 250.000 -350.000 đồng

4 tháng qua, nhiều người dân ở huyện Phong Điền (TP.Cần Thơ, dư luận đang bàn tán xôn xao về việc chụp một bức ảnh chân dung dán vào tấm bảng kỷ niệm có giá từ 250.000 -350.000 đồng (tùy bảng lớn hay nhỏ). Ảnh chân dung dán vào tấm bảng kỷ niệm trên do người của Công ty Cổ phần Quà tặng Mường Thanh chụp và phát cho Hội viên Hội Nông dân trong một chương trình ký kết phối hợp với Hội Nông dân địa phương.

Ảnh chân dung dán vào tấm bảng kỷ niệm của ông Vở được làm với giá 250.000 đồng

Ông Trần Cẩm Linh (70 tuổi, Chi hội trưởng Hội Nông dân ấp Nhơn Lộc 1, thị trấn huyện Phong Điền) cho biết, đây là chương trình làm thẻ hội viên miễn phí được thực hiện trong tháng 10.2017. Tuy nhiên, sau khi đi làm thẻ, hội viên Hội Nông dân được tư vấn làm thêm một tấm bảng để kỷ niệm ngày thành lập Hội, với giá từ 250.000 -350.000 đồng.

“Sau khi đưa tiền và chụp ảnh, người dân được phát bảng ở ngày sau đó. Tuy nhiên, thẻ hội viên đến nay vẫn chưa có. Ở ấp Nhơn Lộc 1 có khoảng 20 hội viên, nếu tính bình quân 300.000 đồng/bảng thì phải mất khoảng 6 triệu đồng. Thị trấn này có 5 ấp tính cũng gần 30 triệu rồi” - ông Linh nói.

Ông Nguyễn Văn Vở (54 tuổi, hội viên Hội Nông dân ấp Nhơn Lộc) chia sẻ: “Khi nhận giấy mời, ngày 26.10.2107, tôi đến nhà thông tin ấp làm thẻ hội viên để sau này gia đình dễ vay vốn làm ăn. Đến đây, tôi được tư vấn nên làm thêm bảng kỷ niệm ngày thành lập hội để cho con cháu sau này …coi chơi. Do không có tiền, nên tôi làm bảng nhỏ với giá 250.000 đồng”.

“Họ chụp ảnh, lấy tiền hôm trước, hôm sau đã phát tấm bảng này rồi. Còn thẻ hội viên thì đã vài tháng qua không thấy phát” - bà Lương Thị Kim Hải – ngụ tại thị trấn Phong Điền nói.

Ông Vở kể lại vụ việc

Lãnh đạo Hội Nông dân TP.Cần Thơ lên tiếng

Theo Hội Nông dân TP.Cần Thơ, trong năm 2017, Hội có ký kết với Công ty Cổ phần Quà tặng Mường Thanh có trụ sở tại TP. Hải Phòng làm thẻ hội viên miễn phí cho người dân chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố nhiệm kỳ 2018-2023. Trong quá trình đó, phía công ty làm thẻ hội viên không đúng mẫu và có vận động người dân thêm việc chụp hình chân dung để thu tiền.

“Khi phát hiện vụ việc trên, Hội Nông dân thành phố chỉ đạo ngưng, không cho tiếp tục làm nữa. Tới đây, Hội Nông dân thành phố sẽ nhanh chóng khắc phục tình trạng này. Riêng vụ chụp ảnh chân dung, phía công ty vận động rất khéo, bà con khó cầm lòng nên đồng ý làm, phía Hội sẽ làm việc lại với công ty này. Tinh thần là không để công ty lợi dụng danh nghĩa của Hội để thu lợi” - Bà Trần Thị Thiên Thư - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP. Cần Thơ nói.

Cũng theo bà Thư, có trên 1.000 ảnh được chụp dùng để dán vào tấm bảng kỷ niệm, hơn trên 10.000 ảnh được chụp làm thẻ Hội viên Hội Nông dân và có trên 1.000 thẻ hội viên Hội Nông dân làm không đúng mẫu theo quy định.

Huỳnh Xây

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-nong-nghiep/mot-cong-ty-ga-nong-dan-dan-chup-anh-the-gia-cat-co-350000-dong-852107.html