Một Cty thủy sản bị Mỹ cáo buộc trốn thuế chống bán phá giá tôm

Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Minh Phú) mới đây bị Mỹ cáo buộc trốn thuế, nhưng hiện nay Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất.

 Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú. Ảnh: CTCP Minh Phú

Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú. Ảnh: CTCP Minh Phú

Công ty Minh Phú bị một nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa, đại diện bang Illinois - Mỹ cáo buộc có liên quan đến hoạt động trốn thuế chống bán phá giá với tôm từ Ấn Độ.

Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương cho biết đang khẩn trương kiểm tra thông tin, đánh giá vụ việc và sẽ phối hợp với các bộ/ngành, hiệp hội và doanh nghiệp liên quan làm rõ, xây dựng phương án xử lý, trao đổi và phối hợp với phía Mỹ để bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của ngành nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu tôm của Việt Nam.

Theo báo cáo doanh thu xuất khẩu tháng 5 của Minh Phú, doanh thu xuất khẩu tháng 5.2019 tăng 7% lên 57,6 triệu USD so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất của Tập đoàn Minh Phú với 23,42 triệu USD, tăng 43,3% so với năm 2018. Trong 5 tháng đầu năm 2019, doanh thu xuất khẩu của Minh Phú tại thị trường Mỹ đạt 83,53 triệu USD tăng 13,2% so với 5 tháng đầu năm 2018.

Tiếp đó, thị trường Nhật Bản với 42,26 triệu USD; thị trường Châu Âu đạt 24,9 triệu USD; Hàn Quốc đạt 16,55 triệu USD trong 5 tháng đầu năm 2019. 5 tháng đầu năm, Minh Phú xuất khẩu ước đạt 19.954 tấn sản phẩm, tăng 2,33% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu ước đạt 225 triệu USD, giảm 0,42% và hoàn thành gần 26% kế hoạch năm.

Minh Phú phân tích, giá tôm thế giới dự kiến sẽ tăng từ tháng 6 đến hết tháng 10 khoảng 10%. Năm nay, do giá tôm thấp, người nuôi tôm Ấn Độ giảm nuôi nên nguồn cung nguyên liệu thiếu so với nhu cầu các nhà máy chế biến Ấn Độ, kéo giá tôm thành phẩm tại Ấn Độ cũng bị đẩy lên cao. Vì vậy, từ giữa tháng 5 giá tôm thế giới đã tăng trở lại.

Minh Phú cho biết từ tháng 5 nguyên liệu tương đối dồi dào, giá nguyên liệu mua vào thấp nên lợi nhuận cho đến cuối năm sẽ bắt đầu khởi sắc.

Do nguyên liệu dồi dào nên Minh Phú sẽ giảm giá thu mua, trong khi hợp đồng đến nay đã ký đang vượt công suất sản xuất của nhà máy. Do vậy, Minh Phú sẽ xuất thêm hàng tồn kho, dự kiến sản lượng và doanh số của tháng 6 sẽ tăng trưởng tốt và lợi nhuận cũng sẽ tốt hơn.

Cũng theo báo cáo tài chính quý I.2019, doanh thu thuần của công ty trong quý I.2019 đạt 3.362 tỉ đồng cao hơn cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận thuần đạt hơn 80 tỉ đồng, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018 là gần 109 tỉ đồng.

Thiên Bình

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/doanh-nghiep-doanh-nhan/mot-cty-thuy-san-bi-my-cao-buoc-tron-thue-chong-ban-pha-gia-tom-739569.ldo