Một cụ ông phải cưa chân mới biết bị bệnh máu khó đông

Bị bệnh máu khó đông hàng chục năm mà không biết, một cụ ông 70 tuổi ở Thái Bình đã phải tháo bỏ chân do biến chứng teo cơ khớp.

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, bệnh nhân vào viện khi đã bị teo cơ biến dạng khớp, không đi lại được. Đùi trái bệnh nhân sưng rất to do tụ máu, lâu ngày đã hoại tử. Để bảo đảm an toàn tính mạng đồng thời điều trị lâu dài, bác sĩ buộc phải cưa chân của bệnh nhân. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh máu khó đông Hemophilia mà không biết. Em trai, anh họ và cháu ngoại của bệnh nhân cũng mắc phải căn bệnh di truyền này.

Bệnh nhân kể lại, từ nhỏ đã có tiền sử chảy máu lâu cầm, nhưng do không biết lại nghĩ đó là biểu hiện của bệnh về cơ khớp nên mấy chục năm nay ông phải chịu những cơn đau hành hạ mỗi lần chảy máu.

Bệnh máu khó đông

Hemophilia là bệnh ưa chảy máu hay máu khó đông, là rối loạn đông máu do thiếu một số yếu tố đông máu. Người bệnh có thể bị xuất huyết không thể kiểm soát do một chấn thương rất nhỏ, chảy máu vào các khớp và cơ bắp gây đau dữ dội dẫn tới tàn tật, chảy máu vào não có thể gây tử vong. Đây là bệnh hiếm gặp, cứ 10.000 nam giới thì có một người mắc bệnh. Đa số trường hợp mắc bệnh do di truyền. Phần lớn nam giới mắc bệnh máu khó đông, nhưng phụ nữ lại là người mang gen bệnh.

Hiện Việt Nam có khoảng 6.000 người mắc Hemophilia, nhưng chỉ gần 40% bệnh nhân được phát hiện và chăm sóc thường xuyên. Do hiểu biết của người bệnh và một số cán bộ y tế còn thấp, nhiều người đến viện muộn và điều trị chưa đầy đủ. Có người vào viện mổ, chảy máu không cầm dẫn đến hôn mê mới biết mắc bệnh.

6 tháng đầu năm 2018, Trung tâm Hemophilia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã phát hiện thêm 110 bệnh nhân mới. Hiện có khoảng 1.680 bệnh nhân đang được Viện Huyết học quản lý.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Trung tâm Hemophilia, uớc tính Việt Nam có hơn 30.000 người mang gen bệnh nhưng số tiếp cận được thông tin không nhiều. Không ít phụ nữ liên tiếp phải chịu nỗi đau khi sinh con ra bị bệnh, con chết mà không biết vì sao. Họ lại tiếp tục sinh với hy vọng đẻ con khỏe mạnh. Nếu được chẩn đoán sớm và điều trị đầy đủ, bệnh nhân có thể sống như người bình thường.

Theo bác sĩ Mai, các cặp vợ chồng trước khi cưới nên đi khám để được tư vấn và tầm soát bệnh di truyền. Người bị rối loạn cầm máu và đông máu, khi bị chấn thương cần vào viện ngay. Trẻ mắc bệnh máu khó đông cần tránh vận động mạnh gây chấn thương.

Những trường hợp chảy máu khó cầm hoặc thường xuyên bị bầm tím, đau khớp nên nghĩ tới bệnh máu khó đông. Khi có bệnh, nên đi khám định kỳ 6 tháng một lần, không tiêm bắp, châm cứu hay massage, tránh sử dụng các thuốc gây chảy máu như aspirin, tập thể dục cơ khớp để giảm chảy máu.

Nguyễn Hưng

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/mot-cu-ong-phai-cua-chan-moi-biet-bi-benh-mau-kho-dong-511298.html