Một cựu giáo viên đánh hàng xóm ngất xỉu

(VietNamNet)- Vì mâu thuẫn nhỏ với hàng xóm, bà cựu giáo viên đã đánh anh hàng xóm tới ngất xỉu.

- Chiều 9/10, Công an quận Đống Đa, Hà Nội khởi tố vụ án, bị can đối với vợ chồng Trần Khải Thanh Thủy (49 tuổi) và Đỗ Bá Tân (50 tuổi, ở ngõ 178 phố Chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, Đống Đa, HN) về hành vi cố ý gây thương tích. Theo tài liệu của cơ quan công an, khoảng 20h30 ngày 8/10, ông Tân để xe máy cản trở lối đi lại trong ngõ. Khi đó, anh Nguyễn Mạnh Điệp (41 tuổi) đi qua có góp ý và yêu cầu ông Tân để gọn xe để lấy lối đi. Từ đó hai bên xảy ra cãi vã. Ông Tân dùng mũ bảo hiểm đập vào mặt anh Điệp. Thấy vậy, bà Thủy, vợ ông Tân ở trong nhà cũng chạy ra cầm hai viên gạch ném trúng đầu anh Điệp, gây thương tích. Một người dân khác chạy vào can ngăn cũng bị bà Thủy dùng gạch ném. Bà Thủy tiếp tục lấy gậy gỗ dài hơn 1m đánh anh Điệp và anh Thịnh, khiến anh Điệp bị ngất. Anh Điệp sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đống Đa. Bác sỹ kết luận anh Điệp bị chấn động não, phải khâu nhiều mũi ở đầu. Hiện anh Điệp vẫn bị đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi và chưa tỉnh táo để làm việc với cơ quan điều tra. Đến sáng 9/10, hai người này đã bước đầu thừa nhận hành vi gây ra cho anh Điệp. Cơ quan công an đã thu giữ tang vật vụ án là chiếc gậy và viên gạch để phục vụ điều tra. Được biết, bà Thủy từng là giáo viên ở Chương Mỹ (Hà Tây cũ). Trước đó, vào tháng 4/2007, bà Thủy đã có hành vi gây rối trật tự công cộng và bị xử phạt hơn 9 tháng tù giam. T.Nhung

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/200910/Mot-cuu-giao-vien-danh-hang-xom-ngat-xiu-872991/