Một 'đại gia' xâm hại cháu gái 16 tuổi đến sinh con

Quan sát thấy cơ thể cháu gái 16 tuổi có nhiều bất thường, bà nội liền đưa đi khám. Lúc này, bà tá hỏa khi bác sĩ thông báo cháu đã mang thai 15 tuần.

Hôm nay (14/7), Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết, đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Tấn Phát (tự Phát “đại gia”, 48 tuổi, tạm trú xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) về tội “Giao cấu với trẻ em”.

Phát là nghi phạm xâm hại cháu gái của y đến mang thai rồi bỏ trốn.

Nghi phạm Phát tại Cơ quan công an

Trước đó, tháng 9/2017, bà Nhung (tên đã đổi, 72 tuổi, ngụ huyện Long Hồ) nghe mọi người bàn tán về việc cháu nội mình, bé My (tên đã đổi, 16 tuổi) có biểu hiện như đang mang thai.

Bà đưa cháu gái đi khám thì tá hỏa khi bác sĩ thông báo My đang mang thai 15 tuần. Sau đó, bà Nhung đưa cháu nội đến công an trình báo.

Làm việc với cơ quan công an, bà Nhung tố cáo dượng của My là Phát đã xâm hại thiếu nữ này...Còn My trình bày nhiều lần bị dượng dụ dỗ quan hệ dẫn đến mang thai. Qua quá trình xác minh, Công an huyện Long Hồ mời Phát về làm việc.

Tại cơ quan công an, Phát không thừa nhận y là "tác giả" bào thai trong bụng của My. Sau buổi làm việc với công an, Phát đã bỏ trốn.

Đến tháng 3/2018, My sinh một bé gái. Công an đã cho giám định ADN và phát hiện đây là con của Phát.

Tháng 6/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Hồ đã ra quyết định truy nã đối với Phát. Trong quá trình truy xét, Công an phát hiện y đang lẩn trốn, làm thợ hồ tại tỉnh Bình Phước. Cơ quan chức năng lập tức bắt giữ Phát vào tối qua. Hiện Phát đã được di lý về Vĩnh Long.

Làm việc với công an, Phát không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, với những chứng cứ xác thực, Công an đã có quyết định tạm giam Phát để tiếp tục điều tra.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên con của My đã được Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long nhận nuôi.

T.Chí

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/ga-duong-dai-gia-xam-hai-chau-gai-16-tuoi-den-sinh-con-463021.html