Một doanh nghiệp dự chi hơn 2,5 tỉ đồng hỗ trợ 12 trẻ mồ côi vì Covid-19 ở Đồng Nai

12 trẻ em mồ côi cha, mẹ vì dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Định Quán (Đồng Nai) sẽ được Tổng công ty Sonadezi hỗ trợ thấp nhất từ 2,3 triệu/tháng cho đến khi đủ 18 tuổi.

Sáng 15-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Định Quán (Đồng Nai) và Tổng Công ty Sonadezi tổ chức lễ công bố thỏa thuận giữa 2 bên về việc hỗ trợ cho trẻ em mồ côi do cha, mẹ mất vì dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Định Quán.

12 em nhỏ mồ côi sẽ được Tổng công ty Sonadezi hỗ trợ mỗi tháng từ 2,3 triệu đồng cho tới khi 18 tuổi

12 em nhỏ mồ côi sẽ được Tổng công ty Sonadezi hỗ trợ mỗi tháng từ 2,3 triệu đồng cho tới khi 18 tuổi

Ông Trần Thanh Hải, Tổng Giám đốc Sonadezi, cho biết chương trình hỗ trợ 12 trẻ em mồ côi sẽ được thực hiện trong 16 năm, từ tháng 1-2022 đến tháng 8-2037 với tổng kinh phí thực hiện trên 2,5 tỉ đồng. Nguồn kinh phí thực hiện được đóng góp bởi các cán bộ quản lý trong hệ thống Sonadezi.

"Mục tiêu của chương trình là hỗ trợ dài hạn cho 12 trẻ em đang cư ngụ trên địa bàn huyện Định Quán có cha hoặc mẹ, hoặc cả cha và mẹ mất vì dịch Covid-19. Các cháu sẽ được hỗ trợ bằng tiền hàng tháng từ tháng 1-2022 cho đến khi đủ 18 tuổi với mức hỗ trợ ít nhất là 2,3 triệu đồng/tháng và sẽ được xem xét điều chỉnh phù hợp"- Tổng giám đốc Sonadezi nói.

Trong 3 năm qua, Tổng công ty Sonadezi đã hỗ trợ ngành y tế, hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch với tổng kinh phí khoảng32 tỉ đồng.

Nguyễn Tuấn

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/ban-doc/mot-doanh-nghiep-du-chi-hon-25-ti-dong-ho-tro-12-tre-mo-coi-vi-covid-19-o-dong-nai-20220715110903504.htm