Một đối tượng đánh nữ nhân viên sân bay từng đi tù 8 năm về tội Cướp và Đánh bạc

Các đối tượng hành hung nữ nhân viên sân bay huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đều có lí lịch bất hảo. 1 trong số đó từng đi tù 8 năm về tội Cướp, Đánh bạc và vừa bị điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.

Liên quan đến vụ việc 3 đối tượng hành hung nữ nhân viên Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa), ngày 26/11, Trung tá Lê Như Anh, Trưởng Công an huyện Thọ Xuân xác nhận, đơn vị đã triệu tập 3 thanh niên trên tới cơ quan công an để tiếp tục lấy lời khai, làm rõ vụ việc.

Ngoài ra, theo thông tin từ cơ quan chức năng, 3 đối tượng tham gia gây rối tại sân bay Thọ Xuân đều có lý lịch bất hảo tại địa phương.

Chân dung 3 đối tượng hành hung nữ nhân viên sân bay (Hữu An, Dũng, Nhị từ trái qua phải)

Riêng đối tượng Phạm Hữu An (SN 1990), trú tại Mật Sơn 3, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa là người có tiền án, tiền sự, từng đi tù 8 năm về tội Đánh bạc, Cướp tài sản. An đã ra tù năm 2015. Tuy nhiên đến tháng 7/2018, đối tượng tiếp tục bị Công an huyện Thiệu Hóa điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.

Bên cạnh đó, đối tượng khác là Lê Trung Dũng, trú tại thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân cũng là thành phần chơi bời lêu lổng, thuộc diện theo dõi nghiện ma túy của địa phương.

Hiện, 3 đối tượng này bị Công an huyện Thọ Xuân áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Như ANTT đã thông tin trước đó, khoảng 14h ngày 23/11, một nhóm thanh niên gồm Phạm Hữu An (trú phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa); Lê Văn Nhị (trú xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) và Lê Trung Dũng (trú tại thị trấn Thọ Xuân, Thanh Hóa) cùng nhau đi tiễn một người bạn lên máy bay chuyến VN1271 chặng bay Thanh Hóa - TP.HCM dự kiến cất cánh lúc 15h cùng ngày.

Sau khi người bạn trong nhóm hoàn tất thủ tục, 3 đối tượng trên đã nhờ nhân viên sân bay là chị Lê Thị Giang chụp ảnh tại khu vực sảnh ga đi. Sau đó, nhóm này tiếp tục đề nghị chị Giang chụp ảnh chung thì bị từ chối do nữ nhân viên đang trong thời gian làm việc.

Tức giận, các đối tượng đã chửi bới, nhục mạ, An dùng điện thoại đánh vào đầu, tát vào mặt, Nhị cũng lao đến tát vào mặt chị Giang.

Lúc này, 1 nữ cán bộ quản lý đến can ngăn thì bị Nhị tát vào mặt, đạp vào bụng. Chưa dừng lại, Dũng lao vào đấm vào mặt 1 nam nhân viên an ninh khi anh này tiến đến ngăn cản và tiếp tục tấn công 1 nhân viên khác đang làm nhiệm vụ kiểm tra hành lý.

Sau đó, lực lượng an ninh sân bay đã có mặt khống chế các đối tượng và giao cho Công an huyện Thọ Xuân lập biên bản xử lý.

Lương Thị

Nguồn ANTT: http://antt.vn/mot-doi-tuong-danh-nu-nhan-vien-san-bay-tung-di-tu-8-nam-ve-toi-cuop-va-danh-bac-260762.htm