Một đội tuyển, 2 danh sách triệu tập

Cả Bộ môn Cờ tướng lẫn Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam cùng đề xuất triệu tập đội tuyển quốc gia. Điều đó dễ khiến người hâm mộ liên tưởng một cuộc cạnh tranh quyền lực nơi hậu trường bộ môn thể thao trí tuệ này

Chỉ một tuần trước khi Giải Vô địch quốc gia (VĐQG) 2023 khởi tranh hồi đầu tháng 2, Tổng cục TDTT bất ngờ công bố quyết định triệu tập đội tuyển cờ tướng với thành phần 13 VĐV, tập trung trong vòng 8 tháng để làm nhiệm vụ quốc tế.

Gọi là "bất ngờ" bởi từ trước đến nay, việc thành lập đội tuyển quốc gia luôn căn cứ vào thành tích Giải Đấu thủ mạnh toàn quốc năm trước đó và Giải VĐQG năm tiếp theo. Thông lệ tích cực này đã không được những người có trách nhiệm ở Bộ môn Cờ tướng - Tổng cục TDTT tuân thủ khi tham mưu cho lãnh đạo ngành ký quyết định triệu tập đội tuyển.

Việc triệu tập nhiều kỳ thủ không căn cứ vào thành tích thi đấu cũng là điều khiến lực lượng VĐV bức xúc, nhất là khi danh sách đội tuyển được công bố trước lúc diễn ra Giải VĐQG. Giới hâm mộ chỉ trích điều này "gây nhiễu tâm lý" đối với không ít kỳ thủ mạnh. Không chịu nổi áp lực của dư luận, có kỳ thủ tuyên bố sẽ đề đạt với đơn vị chủ quản xin rút tên khỏi đội tuyển với lý do chính đáng là thành tích thi đấu năm trước của bản thân không cao.

Dư luận lên tiếng không phải không có lý do. Hàng loạt kỳ thủ được đề xuất như Bùi Thanh Tùng, Đặng Cửu Tùng Lân (Bình Phước), Nguyễn Quang Nhật, Trịnh Thúy Nga (Quảng Ninh) không lọt được vào Top 3, kể cả 5 hạng đầu của cả 3 nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh lẫn cờ chớp tại Giải VĐQG 2023.

Vũ Quốc Đạt (trái), nhân tố mới nổi bật của đội tuyển cờ tướng Việt Nam. (Ảnh: ĐĂNG HẢI)

Vũ Quốc Đạt (trái), nhân tố mới nổi bật của đội tuyển cờ tướng Việt Nam. (Ảnh: ĐĂNG HẢI)

Triệu tập không đúng người, danh sách này tất nhiên cũng bỏ sót rất nhiều nhân tố nổi trội, từng khẳng định được thực lực ở cả đấu trường quốc gia lẫn các giải đấu quốc tế chính thức trong các năm qua, đặc biệt là tại Giải VĐQG 2023. Ngay cả đội ngũ HLV cũng không phải ngoại lệ khi có tình trạng người không có bất cứ kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao lẫn cầm quân vẫn được tham gia ban huấn luyện đội tuyển.

Không chấp nhận tình trạng "hỗn quân, hỗn quan" kéo dài từ đợt tập trung chuẩn bị cho Giải Vô địch thế giới 2022, căn cứ vào Luật Thể dục thể thao và quyền hạn được quy định theo luật, Liên đoàn Cờ tướng quốc gia hôm 17-2 đã ban hành quy định về tuyển chọn VĐV và HLV tham gia đội tuyển quốc gia. Từ quy định này, Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam đã đề xuất với Tổng cục TDTT một danh sách đội tuyển quốc gia làm nhiệm vụ quốc tế trong năm 2023, với nhiều thay đổi đáng chú ý như: Thay 3 thành viên ban huấn luyện so với danh sách tập trung hồi tháng 2, thay 3/5 kỳ thủ nam và 2/4 kỳ thủ nữ.

Chưa rõ giữa Bộ môn Cờ tướng và Liên đoàn Cờ tướng quốc gia, Tổng cục TDTT sẽ xem trọng ý kiến của bên nào hơn, để từ đó có sự tuyển chọn xác đáng các nhân tố tốt nhất, sẵn sàng làm các nhiệm vụ quốc tế trong năm 2023 như SEA Games 32 (tháng 5, Campuchia), Asian Games (tháng 9, Trung Quốc) và Giải Vô địch thế giới diễn ra cuối năm tại Mỹ.

Sau những bất ổn thời gian qua, việc Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam ban hành quy định tuyển chọn VĐV - HLV chính là điều mà người hâm mộ tin tưởng và chờ đợi. Hy vọng từ đây, đội tuyển quốc gia sẽ tập hợp những gương mặt xuất sắc nhất, tập trung được sức mạnh của làng cờ tướng để mang lại thành tích tốt nhất thay vì tạo mâu thuẫn khó hàn gắn trong suốt thời gian qua.

ĐINH LONG

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/the-thao/mot-doi-tuyen-2-danh-sach-trieu-tap-20230312202659725.htm