Một dự án nhỏ của các học sinh khiến nhiều người lớn cũng cần phải học tập

Dự án bảo vệ môi trường có tên Trash Again được thành lập bởi 6 học sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn Hà Nội đang ngày càng có nhiều tác động tích cực đến thế hệ cắp sách đến trường.

Thành lập từ năm 2013, Trash Again là dự án hướng tới việc tuyên truyền, nâng cao ý thức tiết kiệm, chống lãng phí giấy cũng như cách tái sử dụng giấy cho các thế hệ học sinh Tiểu học, THCS, THPT.

Năm 2018, Trash Again triển khai với mục tiêu không chỉ hoạt động trong phạm vi lứa tuổi học sinh mà còn tiếp cận mở rộng ra cộng đồng. Trong chương trình hoạt động lần thứ 6 này, dự án đã trải qua ba chiến dịch: Kế hoạch nhỏ (Paper cut); Hành trình lan tỏa tình yêu và kiến thức về môi trường (Guardians of the Environment); Dạy học (Train).

Trong chiến dịch “Kế hoạch nhỏ”, dự án đã kêu gọi cồng đồng thay đổi thói quen sử dụng lãng phí giấy và nhận được nhiều sự ủng hộ. Sau hai tuần thực hiện, các bạn trẻ đã thu gom được 1,2 tấn giấy. Số tiền bạn được từ số giấy thu gom đã được dự án trao tặng làng trẻ Birla (Cầu Giấy, Hà Nội).

Các thành viên dự án trong một hoạt động ngoài trời.

Các thành viên dự án trong một hoạt động ngoài trời.

Chiến dịch "Kế hoạch nhỏ" của các bạn trẻ đã thu hút được nhiều người dân ủng hộ.

Sau 2 tuần thực hiện, dự án đã thu gom 1,2 tấn giấy.

Thành viên Trash Again đến thăm và trao qua cho làng trẻ Birla.

Với chiến dịch tiếp theo, Trash Again đã tổ chức một Big game tại Hồ Gươm vào đầu tháng 8 . Với hoạt động này, dự án đã truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường đến người dân địa phương và khách du lịch nước ngoài thông qua các trò chơi và thử thách được thực hiện bởi đông đảo lực lượng tình nguyện viên.

Một trò chơi được các tình nguyện viên của dự án thực hiện tại phố đi bộ Hồ Gươm nhằm kêu gọi ý thức bảo vệ môi trường của người dân địa phương cũng như khách du lịch nước ngoài.

Những hoạt động của dự án được đông đảo các bạn học sinh tham gia.

Vừa qua, các thành viên dự án đã có buổi dạy học cho các em nhỏ tại trường tiểu học Vinschool về ý thức gìn giữ môi trường sống, các sử dụng giấy tiết kiệm và hiệu quả phù hợp với lứa tuổi bằng những hoạt động cụ thể như tái chế giấy, gấp giấy theo hình, tiêu hủy giấy hiệu quả.

Các bé học sinh trường tiểu học Vinschool được các thành viên của dự án hướng dẫn cách gấp giấy, sử dụng giấy hiệu quả.

Qua 6 năm hoạt động, dự án có thêm 50 thành viên tham gia và đã có nhiều tác động tích cực đến ý thức bảo vệ môi trường của lứa tuổi học sinh. Hiện nay, trang fanpage chia sẻ các hoạt động của Trash Agan thu hút khoảng 10.000 người quan tâm, theo dõi.

Chí Cường

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/mot-du-an-nho-cua-cac-hoc-sinh-khien-nhieu-nguoi-lon-cung-can-phai-hoc-tap-20180830112819486.htm