Một du khách Trung Quốc đột tử tại bãi tắm

Trưa 19/10, đại diện Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) xác nhận vụ một du khách Trung Quốc là ông Sun Qi He (65 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đột tử tại bãi tắm.

Theo đó, khoảng 10h sáng cùng ngày, đoàn khách 40 người quốc tịch Trung Quốc do hướng dẫn viên Ly Na làm trưởng đoàn và hướng dẫn viên Chen Qi He (quốc tịch Trung Quốc) phụ tá, đến nhận phòng tại một khách sạn trên đường Lê Quang Đạo (Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Sau khi nhận phòng, du khách được xuống biển tham quan tự do, trong đó có ông Sun Qi He xuống tắm biển ở vị trí sát mép nước.

Lực lượng chức năng tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc

Một lúc sau, ông He bị đột quỵ. Phát hiện thấy nam du khách có dấu hiệu bất thường ở mức nước ngang bụng, lực lượng cứu hộ lập tức đưa nạn nhân lên bờ, thực hiện sơ cứu. Mặc dù được đưa lên bờ cấp cứu ngay sau đó, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong tại chỗ.

Được biết, đoàn tham quan của ông Sun Qi He vừa mới bắt đầu chuyến tham quan tại Đà Nẵng một ngày trước khi gặp nạn.

Hiện Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp cùng Viện kiểm sát, Công an quận Ngũ Hành Sơn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân tử vong của nam du khách người Trung Quốc tại bãi biển Mỹ Khê.

Trước đó, cũng tại khu vực này, một nhóm du khách Trung Quốc cũng gặp nạn do tắm biển đêm, vào thời gian lực lượng cứu hộ đã nghỉ. Một du khách không may tử vong, 3 người còn lại được cứu sống.

Hải Nam - Hải Định

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/mot-du-khach-trung-quoc-dot-tu-tai-bai-tam-272624.html