Một gia đình thoát chết sau vụ sạt lở gây sập nhà

Khoảng 0 giờ ngày 11-11, trên địa bàn phường 3, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ sạt lở đất khiến một ngôi nhà bị sập tường, trần nhà. Thời điểm này, bốn người trong một gia đình đang ngủ, nhưng may mắn thoát nạn.

Vị trí tường sập sát ngay phòng ngủ con gái ông Ngữ.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, bốn người trong gia đình ông Bùi Khắc Ngữ (số 95, Hà Huy Tập, phường 3, TP Đà Lạt), đang ngủ trong nhà thì nghe tiếng động lớn. Qua kiểm tra, ông Ngữ phát hiện phòng khách, phòng bếp và một phần phòng ngủ bị sập, nứt toác.

Trao đổi với phóng viên Nhân Dân điện tử, ông Ngữ cho biết: “Phía trên đồi cao, khu vực giáp ranh nhà tôi có xe múc đang san gạt đất để thi công công trình, hoạt động từ chiều 10-11. Đến giữa đêm thì nhà tôi xảy ra sự cố. Chúng tôi chỉ bị xây xát nhẹ do các mảnh tường vỡ rơi trúng. May mắn hơn, phòng con gái tôi đang ngủ sát vị trí tường sập, nhưng cháu vẫn bình an”.

Ghi nhận tại hiện trường, ngôi nhà hai tầng, diện tích khoảng 180 m2 bị sập phòng khách, phòng bếp bị hư hỏng nặng, tường phòng ngủ và nhiều vị trí tường nứt toác. Theo UBND phường 3, TP Đà Lạt, nguyên nhân sạt lở do công trình phía trên san gạt đất để thi công công trình nhà ở, gây lở đất một đoạn dài 9 m, cao khoảng 3,5 m.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hiện trường vụ việc.

Khu vực xảy ra sạt lở.

BẢO VĂN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/38214602-mot-gia-dinh-thoat-chet-sau-vu-sat-lo-gay-sap-nha.html