Một góc tan hoang ở Kyiv sau khi trúng tên lửa

Vài giờ sau khi thủ đô Kyiv bị tấn công bằng tên lửa, giới chức Ukraine ngày 26/6 kêu gọi lãnh đạo G7 viện trợ thêm vũ khí cho nước này.

“(Lãnh đạo) Hội nghị Thượng đỉnh G7 phải phản ứng bằng cách (áp đặt) nhiều biện pháp trừng phạt hơn nữa với Nga và (chuyển thêm) vũ khí hạng nặng cho Ukraine”, AFP dẫn lời Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. Vài giờ trước, Kyiv bị trúng tên lửa. Đây là lần đầu tiên thủ đô của Ukraine lại bị không kích sau 3 tuần.

Sáng sớm ngày 26/6 (giờ địa phương), Reuters cho biết có tới 4 vụ nổ đã vang lên ở trung tâm Kyiv. Phóng viên Reuters nói 2 vụ nổ tiếp theo ở vùng ngoại ô phía nam thành phố. Chánh văn phòng tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak, cáo buộc lính Nga gây ra vụ tấn công. Phía cảnh sát cho hay có 5 người đã bị thương. Guardian đưa tin một người đã thiệt mạng sau vụ tấn công.

Tên lửa tấn công Kyiv là loại tên lửa dẫn đường. Trong ảnh là khu chung cư bị hư hại do trúng tên lửa. Nga luôn phủ nhận tấn công nhắm vào các mục tiêu dân sự.

Nhiều cột khói cũng bao trùm quận Shevchenkivskyi. Shevchenkivskiy nằm ở trung tâm thủ đô Kyiv. Quận này có lịch sử lâu đời, nơi đặt nhiều trường đại học, nhà hàng, triển lãm nghệ thuật và nhà dân. Trong ảnh là nhân viên cứu hộ tiếp cận phần trên của tòa nhà bị trúng tên lửa bằng cần cẩu.

“Có người dưới đống đổ nát”, Thị trưởng thành phố Vitali Klitschko cho biết. "Họ (đội cứu hộ) đã giải cứu một bé gái 7 tuổi. Giờ họ đang cố gắng giúp mẹ cô bé".

Đội cứu hộ đưa người phụ nữ bị thương ra khỏi tòa nhà. "Chúng tôi nghe thấy 4 tiếng nổ, chúng rất lớn", Marina - 33 tuổi, cư dân chung cư gần vụ tấn công - cho hay. “Cả tòa nhà rung chuyển. May mắn thay, căn hộ của chúng tôi vẫn ổn. Chúng tôi đến từ Chernihiv, chúng tôi từng trải qua tất cả điều này và giờ nó lại xảy tới".

Trong bối cảnh chiến sự ở Ukraine kéo dài, phương Tây bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi khi các nước phải đối mặt với thách thức kinh tế, trong đó giá lương thực và năng lượng lên cao. Thủ tướng Anh Boris Johnson kêu gọi lãnh đạo G7 không nên gây áp lực buộc Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy lệnh ngừng bắn. Ông cũng lo ngại về sự chia rẽ giữa các đồng minh khi cuộc chiến đã kéo dài hơn 4 tháng.

Cùng ngày, khi đến Đức để dự hội nghị G7, Tổng thống Mỹ Joe Biden ca ngợi các đồng minh đã gắn bó trong suốt 4 tháng qua khi áp đặt trừng phạt Nga và gửi vũ khí cho Ukraine. Ông cũng ca ngợi Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã duy trì áp lực lên Nga và khuyến khích ông Scholz tiếp tục giữ vững lập trường.

Chiến sự tại Ukraine hiện tập trung ở khu vực miền Đông. Hôm 25/6, giới chức Ukraine cho biết quân đội nước này sẽ rút khỏi Sievierodonetsk để tập trung bảo vệ Lysychansk. Lysychansk hiện là thành phố lớn cuối cùng mà Ukraine còn kiểm soát ở tỉnh Luhansk. Trong ảnh là hố lớn xuất hiện tại trường mẫu giáo ở Kyiv sau cuộc tấn công ngày 26/6.

Video vũ khí chính xác cao của Nga phá hủy 50 bệ phóng rocket Ukraine Bộ Quốc phòng Nga tung video vũ khí chính xác của nước này tấn công phá hủy tới 50 hệ thống pháo phóng loạt và 49 thùng chứa nhiên liệu quân sự tại tỉnh Mykolaiv ở Nam Ukraine.

Phương Linh

Ảnh: Reuters

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mot-goc-tan-hoang-o-kyiv-sau-khi-trung-ten-lua-post1330070.html