Một hành khách bị khống chế khi định tấn công nhân viên hàng không

Sự việc xảy ra tại sân bay Tân Sơn Nhất, một hành khách đã có hành động gây rối, có ý định tấn công nhân viên hãng bay nhưng đã bị an ninh hàng không khống chế kịp thời.

Sự việc xảy ra vào chiều tối 25/11 khi hành khách H.T.L đi chuyến bay VJ316 đến trễ so với giờ ra máy bay quy định trên vé. Khách ra cửa khởi hành lúc 19h7p trong khi vé ghi giờ khởi hành lúc 18h30.

Ảnh minh họa

Vào thời điểm đó, Sài Gòn có gió mạnh, tình hình giao thông đến quanh khu vực sân bay căng thẳng.

Dù được nhân viên quầy vé giải thích và yêu cầu khách đổi chuyến, hành khách này không hợp tác mà lớn tiếng, thậm chí còn văng tục chửi bới, gây rối, mất trật tự. Sau đó, vị khách này chụp chiếc cặp lên định đánh nhân viên. Lập tức, lực lượng an ninh hàng không đã khống chế kịp thời.

Cảng vụ hàng không miền Nam đã yêu cầu bộ phận an ninh sân bay Tân Sơn Nhất lập biên bản bàn giao trường hợp hành khách vi phạm cho Đồn Công an sân bay Tân Sơn Nhất tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền.

Lãnh đạo Đồn Công an sân bay Tân Sơn Nhất cho biết đã tiếp nhận vụ việc, đang củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định.

Bảo An (t/h)

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/mot-hanh-khach-bi-khong-che-khi-dinh-tan-cong-nhan-vien-hang-khong-16109