Một hành khách trên chuyến bay VN0054 nhiễm COVID-19 tại Campuchia

Một hành khách trên chuyến bay VN0054 nhiễm COVID-19 đã vào TP.HCM, xuất cảnh Campuchia ngày 4/3. Người này đã tiếp xúc với 56 người tại TP.HCM.

Tối 11/3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, hành khách từng đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh đến Hà Nội ngày 2/3, sau đó vào TP. HCM ngày 3/3. Ngày 4/3, người này xuất cảnh sang Campuchia và được xác định mắc COVID-19.

Hành khách này đã lưu trú tại một khách sạn ở quận 1, TP.HCM. Đến ngày 4/3, người này lên tàu Viking Cruise đi du lịch tại Campuchia. Do có biểu hiện ho, sốt nên đã được cách ly tại Campuchia và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 11/3, kết quả cho thấy hành khách này dương tính với virus corona.

Qua rà soát, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết, người này đã tiếp xúc với 56 người khác. Trong đó có 16 người được cách ly tập trung, đã lấy mẫu xét nghiệm, 5 người có kết quả âm tính. 40 người còn lại đang được cách ly tại nhà.

Ngoài hành khách này còn có 4 người khác chung chuyến bay VN0054 sau khi đến TP.HCM cũng đã lên tàu đi du lịch tại Campuchia.

Một hành khách trên chuyến bay VN0054 mắc bệnh COVID-19 đã xuất cảnh sang Campuchia. Ảnh minh họa

Một hành khách trên chuyến bay VN0054 mắc bệnh COVID-19 đã xuất cảnh sang Campuchia. Ảnh minh họa

Về trường hợp bệnh nhân thứ 34 nhiễm COVID-19 từng đi trên chuyến bay QR974, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM xác định có 33 hành khách trên chuyến bay này có hộ khẩu ở TP. HCM.

TP. HCM đã xác minh được 11 người, trong đó có 2 trường hợp có dấu hiệu sốt, ho và đã được chuyển đến bệnh viện xét nghiệm, đang chờ kết quả. 9 người còn lại đang cách ly tại nhà. Thành phố đang tiếp tục xác minh các trường hợp còn lại.

Tính đến nay, đã có 16 hành khách trên chuyến bay VN0054 nhiễm nCov.

Linh Chi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/tin-nong/mot-hanh-khach-tren-chuyen-bay-vn0054-nhiem-covid-19-tai-campuchia-7146435.html