Một Hiệu trưởng tử vong sau khi truyền nước tại phòng khám

Sáng 30/4, lãnh đạo thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một trường hợp tử vong sau khi thăm khám ở phòng khám tư.

Nạn nhân được xác định là cô H’Ng., Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Cúc, xã Ea B’lang, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, khuya 28/4, thấy mệt trong người nên cô H’Ng. được người nhà đưa đến phòng khám tư nhân của bác sĩ Nguyễn Văn An ở phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ thăm khám. Tại đây, bệnh nhân được truyền nước đường để nuôi dưỡng đường huyết.

Phòng khám nơi xảy ra vụ việc.

“Đến khoảng 6h30 ngày 29/4, khi rút kim ra thì cô H’Ng. vẫn nói chuyện bình thường. Sau đó, bệnh nhân có biểu hiện co giật, khó thở. Chúng tôi đã sơ cứu và đưa nạn nhân đến bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ cấp cứu", bác sĩ An kể lại.

Trong khi đó, ông Y Nhân M’lô, Giám đốc bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ cho biết, bệnh nhân H’Ng. đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Mai Cường

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/mot-hieu-truong-tu-vong-sau-khi-truyen-nuoc-tai-phong-kham-a368398.html