Một hình thức giúp dân sáng tạo, hiệu quả

Vui mừng chào đón và lưu luyến khi chia tay, những chuyến hành quân dã ngoại (HQDN) làm công tác dân vận (CTDV) của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân thời gian qua đã mang đến không khí đoàn kết vui tươi như ngày hội cho những thôn, xóm nghèo hay miền xa xôi, hẻo lánh... Qua các chuỗi hoạt động giúp dân, càng làm lan tỏa hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ vì nước, vì dân.

Bộ đội về… “xóm ấm, nhà vui” như trảy hội

Ngồi trong căn nhà mới vững chãi, nhìn cơn mưa nặng hạt rơi ngoài hiên, bà Nguyễn Thị Mừng, sinh năm 1956, hộ gia đình nghèo, neo đơn ở ấp Nhơn Bình A, xã Nhơn Ái, (Phong Điền, TP Cần Thơ) vui mừng chia sẻ: “Trước đây, mỗi lần mưa là nhà dột lắm, làm tui mất ăn mất ngủ. Vừa rồi, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo phòng không 226, Quân khu 9 hỗ trợ sửa sang lại, gia đình chúng tôi mới có căn nhà kiên cố trước mùa mưa bão”.

Cuối tháng 7 vừa rồi, Lữ đoàn Pháo phòng không 226 tổ chức HQDN làm CTDV ở xã Nhơn Ái. Với nhiều hoạt động ý nghĩa, đơn vị giúp địa phương này "khoác lên" một diện mạo nông thôn tươi mới. Trong một thời gian ngắn, bộ đội đã giúp san lấp làm đẹp 6,8km đường; củng cố cảnh quan, khuôn viên Trường Trung học cơ sở Nhơn Ái; trồng 900 cây hoa tại khu vực hành chính xã; kè đường nội bộ nông thôn bị sạt lở hơn 1,5km... Những việc làm của cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn đã để lại trong lòng nhân dân sự cảm phục và biết ơn sâu sắc.

Cô Nguyễn Ngọc Mai, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nhơn Ái đã viết thư tay bày tỏ: "Dù rằng, thời gian cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 226 đến với nhân dân đúng dịp mưa bão, nhưng các anh rất trách nhiệm, hăng hái tạo động lực cho chính quyền, nhân dân địa phương cùng chung tay làm đẹp đường làng, ngõ xóm và dọn sạch sẽ, trồng hoa và cây xanh tạo môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp”. Các anh là tấm gương sáng để nhà trường giáo dục học sinh...".

 Lữ đoàn Pháo phòng không 226, Quân khu 9 trao quà tặng gia đình bà Nguyễn Thị Mừng, ấp Nhơn Bình A, xã Nhơn Ái (Phong Điền, TP Cần Thơ).

Lữ đoàn Pháo phòng không 226, Quân khu 9 trao quà tặng gia đình bà Nguyễn Thị Mừng, ấp Nhơn Bình A, xã Nhơn Ái (Phong Điền, TP Cần Thơ).

 Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo phòng không 226, Quân khu 9 cải tạo khuôn viên vườn hoa Trường THCS Nhơn Ái (Phong Điền, TP Cần Thơ).

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo phòng không 226, Quân khu 9 cải tạo khuôn viên vườn hoa Trường THCS Nhơn Ái (Phong Điền, TP Cần Thơ).

Thực hiện kế hoạch tổ chức HQDN làm CTDV đợt 1 năm 2023, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã thực hiện tốt công tác khảo sát, điều tra nắm tình hình địa phương, địa bàn đơn vị tiến hành CTDV; nắm chắc những thuận lợi, khó khăn của địa phương, làm cơ sở để nghiên cứu, xác định tốt chương trình, công trình, phần việc phối hợp thực hiện. Điển hình như: Trong đợt 1, năm 2023, Tổng cục II tổ chức HQDN với nhiều hoạt động dân vận thiết thực ở 2 xã: Trung Nam (Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) và xã Đồng Phong (Nho Quan, Ninh Bình), như: Trao tặng nhà tình nghĩa, tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách; tặng trang thiết bị y tế, trang thiết bị trường học; phối hợp khám, chữa bệnh cấp thuốc miễn phí, lao động giúp dân... với tổng kinh phí hơn 450 triệu đồng.

Hay từ ngày 15 đến ngày 31-7, hơn 30.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên LLVT Quân khu 5 đã HQDN làm CTDV ở các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh, vùng sâu, vùng xa, địa bàn thường xuyên chịu tác động của thiên tai. Các cơ quan, đơn vị đã đổ bê tông làm mới 52km đường giao thông nông thôn; sửa chữa, san lấp mặt bằng hơn 20km đường cấp phối; sửa chữa gia cố, khắc phục hư hỏng 5 cây cầu treo, hơn 200 căn nhà hư hỏng; đắp 34 đập dẫn nước sinh hoạt và gia cố hơn 20km đường bờ kè chống sạt lở; giúp dân thu hoạch 677ha hoa màu...

Trong đợt HQDN làm CTDV đợt 1 năm 2023, các cơ quan, đơn vị toàn quân đã tuyên truyền 1.800 buổi với hơn 14.000 lượt người dân; tham gia xây dựng cơ sở chính trị trên địa bàn 210 xã; tham gia lao động, sản xuất, xây dựng nông thôn mới 190.000 ngày công; làm mới và tu sửa hơn 400km đường giao thông nông thôn, nạo vét hơn 800km kênh mương nội đồng; tu sửa 742 nghĩa trang liệt sĩ, tặng 350 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, sửa chữa 550 căn nhà cho các đối tượng, gia đình chính sách, hộ gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 214.000 lượt người; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thăm tặng quà hơn 35.000 đối tượng chính sách... Tổng kinh phí các hoạt động hơn 60 tỷ đồng.

Một thành quả khác, được đông đảo lãnh đạo chủ chốt các địa phương ghi nhận, là hoạt động HQDN, kết hợp làm CTDV của các đơn vị Quân đội đã “thổi” vào cấp ủy, chính quyền và nhân dân một luồng sinh khí mới. Trách nhiệm của mọi tổ chức, mọi người dân được nâng lên rõ rệt trong tham gia các hoạt động cộng đồng, vì lợi ích chung; tích cực hơn trong thực hiện các phần việc xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, từ cách làm sáng tạo của Quân đội, cấp ủy, chính quyền địa phương tích lũy thêm nhiều bài học hay, kinh nghiệm quý trong công tác huy động sức dân và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Phối hợp chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp

Những việc làm cụ thể của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và dân quân tự vệ đã để lại tình cảm, ấn tượng tốt đẹp trong lòng chính quyền và nhân dân địa phương. Tại buổi giúp dân làm đường bê tông nội bộ trên địa bàn ấp Cả Ngay, xã Phú Lợi (Giang Thành, Kiên Giang) của Trung đoàn 20, Sư đoàn 330, Quân khu 9, đồng chí Bùi Huỳnh Trung, Chủ tịch UBND xã Phú Lợi cho biết: “Khi bộ đội về với Phú Lợi, không khí trong xã vui nhộn hẳn lên. Sau một tuần lao động đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp; đường làng ngõ xóm, nhà văn hóa, trường học phong quang sạch đẹp, các ấp như được khoác lên mình màu áo mới”.

 Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 20, Sư đoàn 330, Quân khu 9, làm công tác dân vận tại xã Phú Lợi (Giang Thành, Kiên Giang).

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 20, Sư đoàn 330, Quân khu 9, làm công tác dân vận tại xã Phú Lợi (Giang Thành, Kiên Giang).

Được biết, trước đó, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân trong xã đã xây dựng kế hoạch, chuẩn bị lực lượng, tổ chức các hoạt động nấu bánh tét, nấu nước uống tặng bộ đội Trung đoàn 20 thay lời cảm ơn về nghĩa cử cao đẹp của các anh. Chính quyền và nhân dân địa phương mong muốn các đơn vị Quân đội tiếp tục thực hiện nhiều hành trình giúp chính quyền và nhân dân xây dựng cuộc sống mới, tốt đẹp.

Thực hiện kế hoạch HQDN làm CTDV đợt 1 năm 2023, toàn quân có 2.360 đơn vị cấp đại đội, tiểu đoàn và tương đương tổ chức HQDN làm CTDV giai đoạn 1 năm 2023 với hơn 37.600 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân, trên 758 xã/194 huyện/63 tỉnh, thành (trong đó có 285 xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, 128 xã thuộc khu căn cứ cách mạng, 167 xã thuộc đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, 225 xã thuộc địa bàn có phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội)... Trước khi tổ chức thực hiện HQDN làm CTDV, các cơ quan, đơn vị Quân đội phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan quân sự địa phương tiến hành khảo sát tình hình; xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, thời gian, địa điểm, lực lượng tham gia (kể cả lực lượng của địa phương) phù hợp với tình hình của đơn vị và nhu cầu địa phương.

Ngay khi về với địa phương, các cơ quan, đơn vị Quân đội nhanh chóng ổn định nơi đóng quân, nắm lại những nội dung đã hiệp đồng, kịp thời điều chỉnh những chương trình, lực lượng theo các nội dung, công việc phát sinh. Nhiều đơn vị có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân, như: Thành lập Tổ tư vấn chuyên sâu (tổ tuyên truyền, tổ văn hóa, tổ kinh tế...); nói chuyện chuyên đề, sân khấu hóa, băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, sổ tay pháp luật; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam, truyền thống của địa phương và Quân đội; thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ, nhà lưu niệm, nhà truyền thống cách mạng, gắn với các hoạt động chiếu phim, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; khám bệnh tư vấn, cấp thuốc miễn phí...

Thông qua các nội dung, hình thức tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có thêm thông tin và đề cao ý thức cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội; tích cực hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Quân đội, địa phương phát động; giữ vững và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ các hủ tục, góp phần vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh và các mặt công tác khác trên địa bàn.

Đồng thời, các đơn vị chủ động thành lập các tổ công tác, phân công cán bộ có năng lực, kinh nghiệm tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra những biện pháp cụ thể trong việc củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên; giúp ban CHQS xã, phường bổ sung, hoàn thiện các văn kiện, kế hoạch chiến đấu phòng thủ, kế hoạch phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, phòng chống cháy nổ, kế hoạch luyện tập, diễn tập, tuần tra canh gác, giữ gìn an ninh, trật tự địa bàn, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Tham gia huấn luyện cho dân quân tự vệ, dự bị động viên; phối hợp tổ chức các lớp giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, học kỳ quân đội, xóa mù chữ, tập huấn các phương án phòng, chống thiên tai, cháy nổ, cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn; củng cố, nâng cao chất lượng các tổ an ninh tự quản, tổ vận động hòa giải ở cơ sở...

Cán bộ, người dân xã Phú Lợi (Giang Thành, Kiên Giang) tặng bánh, tiếp nước cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 20, Sư đoàn 330, Quân khu 9 khi về làm công tác dân vận tại địa phương.

Cán bộ, người dân xã Phú Lợi (Giang Thành, Kiên Giang) tặng bánh, tiếp nước cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 20, Sư đoàn 330, Quân khu 9 khi về làm công tác dân vận tại địa phương.

Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, khẳng định: Để những đợt HQDN, kết hợp làm CTDV thực sự là ngày hội của tình quân - dân, thời gian tới, Cục Dân vận sẽ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân đổi mới nội dung, hình thức hoạt động HQDN làm CTDV. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan quân sự địa phương (cơ quan thường trực cấp tỉnh) làm tốt tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai phối hợp làm CTDV trên các địa bàn; nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng và vùng khó khăn. Đồng thời thống nhất chủ trương, chủ động xây dựng kế hoạch tổng thể, thống nhất nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các đơn vị, lực lượng tham gia hoạt động CTDV.

Cũng theo lãnh đạo Cục Dân dân vận, việc làm ý nghĩa trên sẽ được tiếp tục triển khai sáng tạo, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Kinh nghiệm hay, mô hình sáng tạo được nghiên cứu, tổng kết, triển khai quyết liệt bằng quyết tâm chính trị rất cao của các cấp lãnh đạo trong Quân đội và cơ quan, đơn vị toàn quân, với tâm nguyện và hành động: Tất cả vì dân!

Bài và ảnh: VIỆT HÀ – THANH PHÚC

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/mot-hinh-thuc-giup-dan-sang-tao-hieu-qua-737311