Một hoàn cảnh mắc bệnh hiểm nghèo cần được giúp đỡ

Hoàn cảnh đáng thương đang cần giúp đỡ là chị Bùi Thị Trể (37 tuổi, ngụ ấp Bình Phú 2, xã Phú Bình, Phú Tân, An Giang) bị bướu ác tính ở trán.

Gia đình chị Trể cho biết, chị bắt đầu phát bệnh từ tháng 8-2019, đã điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP. Hố Chí Minh, thời gian điều trị khá lâu, nhưng không thuyên giảm, mà càng ngày khối u phát triển càng lớn, tốn rất nhiều chi phí điều trị. Hiện nay, gia đình không còn khả năng điều trị tiếp tục, nên chở chị Trể về nhà và sử dụng thuốc nam.

Chị Trể có 2 con gái, học lớp 9 và lớp 7 tại Trường THCS Phú Bình. Khi chị Trể phát bệnh, 2 em đều nghỉ học để ở nhà chăm sóc mẹ. Ban Giám hiệu trường đã động viên các em trở lại lớp và kêu gọi giáo viên đóng góp tiền giúp đỡ.

Dẫu biết “còn nước, còn tát”, nhưng hiện nay túi tiền đã cạn, nên gia đình chị Bùi Thị Trể chỉ biết trông chờ những tấm lòng nhân ái giúp đỡ mới có khả năng trở lại điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh.

Rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ chị Bùi Thị Trể để tiếp tục điều trị bệnh. Mọi sự đóng góp xin liên hệ bà Lê Thị Kim Linh (Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo huyện Phú Tân), số điện thoại 0919161923 hoặc gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn- Chi nhánh An Giang.

M.H

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/mot-hoan-canh-mac-benh-hiem-ngheo-can-duoc-giup-do-a275254.html