Một học sinh chết đuối tại biển Cửa Lò

Cả nhóm học sinh rủ nhau ra bãi biển Cửa Lò để tắm. Trong lúc mải chơi, cả nhóm đã vượt ra vùng sóng to và sảy chân xuống hố cát. Do không biết bơi nên một em bị sóng đánh chìm chết đuối.

Hiện trường nơi em Ngọc chết đuối.

Chiều qua (16.11), em Đậu Xuân Ngọc (SN 1996) trú phường Hưng Bình TP Vinh (Nghệ An) cùng nhóm bạn gồm 2 nữ, 9 nam rủ nhau đi tắm biển Cửa Lò. Cả nhóm đã thuê phao ở một nhà hàng gần đó để ra biển tắm.

Ngọc và một người bạn khác không biết bơi nên đã ngồi chung một phao. Ra khoảng sâu, vì sóng biển đánh mạnh nên phao bị lật. Người bạn kia chới với thì được nhóm bạn đến cứu còn Ngọc sau khi bị sóng đánh mạnh thì chìm hẳn. Sau một lúc tìm kiếm nhưng không thấy, đến 16 giờ chiều cùng ngày do sóng to nên đã đẩy thi thể nạn nhân dạt vào bờ.

Phát hiện thi thể em Ngọc, nhiều người dân cứ tưởng em chưa chết, ra sức hô hấp nhân tạo. Tuy nhiên em đã tắt thở trước đó nhiều giờ do uống quá nhiều nước biển.

Hương Nhàn

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/mot-hoc-sinh-chet-duoi-tai-bien-cua-lo/66679